Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hơn 10.000 đảng viên

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Đảng uỷ Chính phủ mới đây đã có Quyết định thành lập Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Đảng bộ Bộ NN&PTNT và Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay.

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm 84 tổ chức đảng trực thuộc với 10.109 đảng viên.

Trong đó, Đảng bộ Văn phòng Bộ có 140 đảng viên; Đảng bộ Cục Khí tượng thủy văn có 1.205 đảng viên; Đảng bộ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (được hợp nhất từ hai Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật) có 327 đảng viên; Đảng bộ Cục Chăn nuôi và Thú y (hợp nhất hai Cục Chăn nuôi và Cục Thú y) có 237 đảng viên; Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có 693 đảng viên…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định cho Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Nhật Bắc

Cũng theo Quyết định của Đảng uỷ Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 có 19 người.

Danh sách tham gia Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 13 người, gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và 10 Thứ trưởng của các Bộ NN&PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra còn có thêm hai nhân sự khác là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp được chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT) Ngô Hồng Giang giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa được chỉ định kiêm nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo dự kiến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3 tới. Sau khi hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ NN&PTNT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 30 đầu mối trực thuộc (giảm 25 đầu mối, tương đương hơn 45%).

Cụ thể, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ.

Các đơn vị Cục gồm: Cục Chuyển đổi số; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Ngoài ra còn có Cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia.

Các đầu mối còn lại có Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.