Bộ Nông nghiệp và Môi trường có không quá 10 thứ trưởng

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường được tăng thêm 5 thứ trưởng và số lượng thứ trưởng của Bộ này không quá 10 người.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thêm số lượng thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng thêm 5 thứ trưởng; tổng số thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là không quá 10, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước.

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Bộ NN&PTNT với Bộ TN&MT.

Trước khi hợp nhất, Bộ TN&MT có bốn thứ trưởng, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân.

Còn Bộ NN&PTNT có sáu thứ trưởng, gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung và Võ Văn Hưng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có không quá 10 thứ trưởng
Hội nghị triển khai Đề án thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra vào chiều 19-2.

Trước đó, vào sáng 19-2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Tại khoản 3, điều 4, của Nghị quyết nêu rõ: “Khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định của pháp luật thì chậm nhất là năm năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định”.

Trong một diễn biến khác, cũng trong chiều 19-2, Ban chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, nhấn mạnh chỉ còn 10 ngày nữa cả hai bộ cũ sẽ chính thức chuyển tiếp từ mô hình cũ sang mô hình hoạt động hợp nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chính vì vậy, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị của hai bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các công việc để Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3.

Ông Duy cho biết trong quá trình xây dựng đề án hợp nhất hai bộ, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường có 300 người (120 người đã có đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024) và Bộ NN&PTNT có 148 người bày tỏ nguyện vọng xin được nghỉ công tác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 2.890 công chức và hơn 12.000 viên chức công tác tại hai Bộ trước khi hợp nhất.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết về công tác cán bộ tại các bộ, ngành để phục vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo nghị quyết, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính được tăng thêm bốn thứ trưởng để tổng số thứ trưởng không quá chín người.

Bộ Ngoại giao được tăng thêm một thứ trưởng và tổng số thứ trưởng không quá 7; Bộ Nội vụ tăng thêm hai thứ trưởng, tổng không quá 7 thứ trưởng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng thêm một cấp phó, để tổng số phó thống đốc không quá 6 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.