Bộ Nội vụ thông tin về nguồn kinh phí chi trả cho các cán bộ nghỉ hưu và thôi việc

(PLO)- Theo đánh giá trong 5 năm, dự kiến nguồn kinh phí chi trả cho cán bộ nghỉ hưu và thôi việc thấp hơn nguồn kinh phí phải chi trả nếu họ tiếp tục làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-2, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, đây cũng là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đang xây dựng tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc rà soát, đánh giá số lượng công chức, viên chức sẽ giảm sau khi tinh gọn bộ máy và nguồn hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ theo diện tinh giản sẽ được chuẩn bị ra sao.

Về vấn đề này, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho hay, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Để tổ chức triển khai thực hiện chính sách có hiệu quả, ngày 4-1, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 đã có Văn bản số 31 gửi các Bộ, ban, ngành, địa phương. Trong đó đề nghị khẩn trương xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và thực tiễn của bộ, ban, ngành, địa phương; trên cơ sở đó, cùng với đánh giá của 3 năm gần nhất để lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được giữ lại công tác và những người sẽ bị đưa vào diện sắp xếp để có những phương án, lộ trình phù hợp.

nguồn kinh phí chi trả cho các cán bộ nghỉ hưu và thôi việc
Bộ Nội vụ thông tin về nguồn kinh phí chi trả cho các cán bộ nghỉ hưu và thôi việc. Ảnh: MINH TRÚC

Hiện nay, căn cứ Nghị định số 178 và chỉ đạo của Ban chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang xây dựng tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

"Các tiêu chí phải đảm bảo nguyên tắc rõ việc, rõ người và rõ sản phẩm. Nếu ai không chứng minh được ở vị trí đó sẽ làm việc gì, khối lượng công việc một năm ra sao thì sẽ bị đưa vào diện sắp xếp. Đồng thời cũng phải tính toán để làm sao chúng ta tìm ra được đội ngũ có phẩm chất, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có thể vận hành bộ máy mới đảm bảo đạt hiệu năng, hiệu lực", ông Vũ Đăng Minh thông tin thêm.

Về nguồn kinh phí, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, tại Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đã quy định nguồn kinh phí để chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cấp xã và lực lượng vũ trang do ngân sách nhà nước cấp.

Đồng thời, tại Điều 21 quy định việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán; bố trí kinh phí để về nguồn kinh phí thực hiện chính sách, chế độ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Hiện, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành trong thời gian tới.

Tiền trợ cấp khi nghỉ hưu, thôi việc của mỗi người khác nhau

Cũng tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi trước thông tin có những cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi có thể nhận về vài tỉ đồng. Và việc nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi như vậy liệu có "đội" thêm ngân sách cho hoạt động tinh gọn bộ máy hay không?

Thông tin đến báo chí, ông Vũ Đăng Minh cho biết, căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 16-1 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01, trong đó hướng dẫn về cách tính hưởng chính sách, chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc.

Theo đó, số tiền trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu, thôi việc của mỗi người sẽ khác nhau, phụ thuộc vào tiền lương tháng hiện hưởng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ sớm của mỗi người.

Trường hợp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi thì việc quyết định đồng ý cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.

Quyết định phải phù hợp đặc điểm tình hình và thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị và mục tiêu giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

"Khi đánh giá tác động trong việc xây dựng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, trong 5 năm dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp nghỉ hưu và thôi việc vẫn thấp hơn nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả tiền lương và các khoản chi khác nếu họ tiếp tục làm việc", đại diện Bộ Nội vụ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.