Bộ NN&MT yêu cầu cưỡng chế tàu thuyền không chấp hành lệnh tránh bão số 3

(PLO)- Bộ NN&MT yêu cầu các địa phương có biện pháp cưỡng chế tàu thuyền về bờ neo đậu nếu không chấp hành lệnh tránh bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 9h, bão số 3 (bão Wipha) đã vào đến vịnh Bắc Bộ. Bão đang cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh trở lại, lên cấp 10-11, giật cấp 14.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tính đến 6 giờ 30 sáng nay, có 425 tàu/1.560 người đang hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ.

Cụ thể: Hưng Yên 1 tàu/10 người; Ninh Bình 137 tàu/284 người; Thanh Hóa 27 tàu/72 người; Nghệ An 173 tàu/675 người; Hà Tĩnh 9 tàu/20 người; Quảng Trị 27 tàu/148 người; Đà Nẵng 12 tàu/77 người; Quảng Ngãi 39 tàu/274 người.

Trước tình hình trên, sáng 21-7, Bộ NN&MT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP có tàu thuyền đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ đề nghị khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền nêu trên về bờ neo đậu.

"UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 117 của Thủ tướng Chính phủ" - Bộ NN&MT nêu rõ.

bão số 3.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông báo nghiêm cấm các hoạt động trên sông, biển để phòng chống bão số 3 ngày 20-7. Ảnh: NGỌC SƠN

Để chủ động ứng phó bão, giảm thiểu thiệt hại, từ hôm qua đến sáng nay, đã có sáu tỉnh, TP thông báo cấm biển. Trong đó, ngày 20-7, Quảng Ninh cấm biển từ 14 giờ, Hải Phòng từ 17 giờ, Hưng Yên từ 18 giờ.

Sáng ngày 21-7, ba tỉnh còn lại tiếp tục thực hiện cấm biển là Ninh Bình từ 7 giờ, Thanh Hóa từ 8 giờ, Nghệ An từ 5 giờ.

Các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện có 29.259 lồng bè; 3.906 chòi canh nuôi trồng thủy sản; 149.870 ha nuôi thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Địa phương đã yêu cầu các chủ lồng bè, chòi canh thực hiện việc di dời vào nơi an toàn chậm nhất trong sáng 21-7.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện còn 326 khách du lịch ở lại trên các đảo (Quảng Ninh: 47 người, Hải Phòng: 279 người). Các địa phương đã có phương án tổ chức kiểm soát việc đi lại của du khách trong thời gian ở trên đảo, nhất là khi bão đổ bộ và dông lốc trước bão.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.