Bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ, người dân cần khẩn trương gia cố nhà cửa

(PLO)- Dự báo từ tối và đêm nay, 21-7, ven biển Quảng Ninh–Nghệ An gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão số 3 cấp 10–11, giật cấp 14. Mức gió mạnh này sẽ tác động rõ ràng lên cơ sở hạ tầng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 9h, bão số 3 (bão Wipha) đã vào đến vịnh Bắc Bộ.

Lúc 9h, tâm bão ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh trở lại, lên cấp 10-11, giật cấp 14.

bão số 3,.png
Dự báo các khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: VNDMS

Vùng nguy hiểm trong 24h tới: Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; kinh tuyến 106,0E-112,0E.

Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Thanh Hoá - Nghệ An.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý ven biển các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh ven biển. Dự báo từ tối và đêm nay, 21-7, ven biển Quảng Ninh–Nghệ An gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14; sâu trong đất liền cấp 6, giật cấp 7–8.

Người dân chú ý với cấp gió 8, cành cây dễ bị gãy, một số cây lớn có thể bị bật rễ. Người đi bộ gần như không thể di chuyển được, gió mạnh tác động rõ ràng lên cơ sở hạ tầng.

Gió bão mạnh cấp 9, gió giật có thể trên cấp 11 thì cây lớn nguy cơ bị đổ gãy. Nhiều công trình yếu có thể bị hư hại (tốc mái nhà gây thiệt hại đối với mái nhà không kiên cố). Giao thông đường bộ bị cản trở nặng nề, các biển báo, công trình ngoài trời dễ bị hư hỏng hoặc đổ sập. Biển động rất mạnh, nguy hiểm đối với tàu, thuyền hoạt động trên biển.

Gió cấp 10–11 có thể phá hủy các cây lớn, nhiều công trình xây dựng yếu, không kiên cố nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng. Rất nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển và gây thiệt hại cho các bến tàu, âu tàu nơi các tàu thuyền tránh trú bão.

Về nước dâng, vùng ven biển Hưng Yên-Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0 m. Mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,7-4,1 m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4-4,8 m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4,0 m. Nguy cơ cao ngập úng khu vực ven biển, cửa sông vào chiều 22-7.

Về mưa lớn, dự báo từ nay đến ngày 23-7, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 200–350 mm, nơi cao trên 600 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 100–200 mm, cục bộ >300 mm.

Cụ thể, dự báo các tỉnh, TP: Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có lượng mưa 200-350 mm, có nơi trên 600 mm. Mưa lớn sẽ có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Quảng Ninh, Sơn La, Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ), phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ ngập úng đô thị, các cụm công nghiệp Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.