Bộ Ngoại giao ủng hộ TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao Sở Ngoại vụ tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế cấp TP, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-12, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

bo-ngoai-giao-5.JPG Bộ Ngoại giao
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: B.PHƯƠNG

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, tính đến tháng 12-2024, Sở đã tổ chức thành công 15 đoàn lãnh đạo TP đi công tác nước ngoài; tham mưu lãnh đạo TP tiếp hơn 100 đoàn khách đối ngoại (trong đó có 3 đoàn cấp Nguyên thủ và đại diện Người đứng đầu Chính phủ, 19 đoàn cấp từ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng), hơn 400 cuộc tiếp khách quốc tế.

Năm qua, Sở Ngoại vụ cũng tham mưu và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại, trong đó có những sự kiện mang tính biểu tượng của TP.HCM như Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế TP.HCM…

bo-ngoai-giao-4.JPG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương những kết quả công tác mà Sở Ngoại vụ đã đạt được trong năm 2024. Ông đánh giá những kết quả này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của TP.HCM và thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, công tác đối ngoại của TP.HCM không chỉ đóng góp cho sự phát triển của TP mà còn có tác động lan tỏa rộng rãi sang các địa phương khác. Do đó, Sở Ngoại vụ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong công tác đối ngoại của TP mà còn của cả khu vực phía Nam.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, ông Bùi Thanh Sơn cho rằng công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, một số công việc đã có sự cải tiến nhưng có thể và cần làm tốt hơn.

bo-ngoai-giao-3.JPG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao bằng khen của Bộ Ngoại giao cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM. Ảnh: B.PHƯƠNG

Trong bối cảnh năm 2025 với nhiều dấu mốc quan trọng, ông Bùi Thanh Sơn mong muốn TP.HCM tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong trong công tác đối ngoại cấp địa phương.

“Trên tinh thần đó, tôi cũng kỳ vọng Sở Ngoại vụ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ ‘kép’, vừa là cánh tay nối dài của Bộ ở phía Nam, vừa là cơ quan tham mưu đối ngoại cho TP.HCM đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển bền vững của TP và công tác đối ngoại chung của đất nước”- ông Bùi Thanh Sơn gửi gắm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Sở Ngoại vụ xây dựng lộ trình, kế hoạch hành động cụ thể để mở rộng quan hệ đối ngoại của TP; tập trung thúc đẩy ngoại giao kinh tế; đẩy mạnh các biện pháp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, gia tăng sự "nhận diện" của TP trên trường quốc tế.

bo-ngoai-giao-1.JPG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác. Ảnh: B.PHƯƠNG

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu trong công tác đối ngoại; kiện toàn bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, song hành với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng ngoại ngữ tốt và hiểu biết sâu rộng về quan hệ quốc tế.

“Lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn dành quan tâm cao và hỗ trợ tối đa cho Sở Ngoại vụ trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại của TP.HCM”- ông Bùi Thanh Sơn chia sẻ.

Dịp này, ông Bùi Thanh Sơn trao bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Sở Ngoại vụ TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước.

Đồng thời, trao bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành ngoại giao giai đoạn 2020 - 2022; tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác năm 2023.

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế cấp TP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024 của Sở Ngoại vụ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về việc thành lập Ban Chỉ đạo ngoại giao kinh tế cấp TP.

“Đề nghị Sở Ngoại vụ chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai sáng kiến này”- ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại giai đoạn 2020 - 2025 sáng 13-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết giai đoạn tới TP.HCM sẽ chú trọng thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế.

Một trong những bước tiến quan trọng là nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế cấp TP, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

“Ban chỉ đạo này sẽ đóng vai trò trung tâm điều phối, liên kết chặt chẽ với các sở, ban ngành, quận huyện, viện nghiên cứu, hiệp hội, trường đại học và các tổ chức liên quan”- ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Theo ông Phan Văn Mãi, thông qua việc xây dựng và triển khai kế hoạch ngoại giao kinh tế hàng năm, Ban Chỉ đạo không chỉ tạo điều kiện để TP mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế mà còn giúp định hình vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.