Bộ Ngoại giao thông tin tình hình người Việt trong bối cảnh bạo loạn ở Nepal

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, chưa có thông tin nào về người Việt bị ảnh hưởng do bối cảnh bạo loạn ở Nepal.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo thường kỳ chiều 11-9, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt trong bối cảnh bạo loạn ở Nepal gần đây, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Hiện có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal. Trước những diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi tình hình, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu tình hình người Việt, đảm bảo an ninh an toàn cho người Việt tại Nepal.

bạo loạn ở Nepal,
Khói bốc lên tại một số tòa nhà chính quyền ở thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 10-9 do người biểu tình đốt phá trước đó. Ảnh: AFP

"Theo thông tin từ Đại sứ quán, chưa có thông tin nào về người Việt bị ảnh hưởng do tình hình hiện nay" - Người phát ngôn nói.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân thích hợp trong trường hợp có công dân bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có nguy cơ ở Kathmandu.

Công dân thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định, biện pháp hướng dẫn của sở tại về an ninh an toàn, chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và gia đình.

Công dân Việt Nam cũng được khuyến cáo thường xuyên liên hệ chặt với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Công dân Việt Nam nếu không có công việc thật sự cần thiết cần cân nhắc, thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi tới Nepal.

Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, công dân có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.