Nepal: Đại diện biểu tình đàm phán với quân đội, đề xuất thủ tướng lâm thời

(PLO)- Đại diện biểu tình ở Nepal đề xuất cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki - 72 tuổi, nữ Chánh án đầu tiên của Nepal, nổi tiếng với sự liêm chính và lập trường chống tham nhũng - làm thủ tướng lâm thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, binh sĩ Nepal được triển khai khắp thủ đô Kathmandu để vãn hồi trật tự sau hai ngày biểu tình lớn khiến thủ tướng nước này phải từ chức và chính phủ sụp đổ, theo tờ The New York Times.

Tính đến ngày 10-9, ít nhất 30 người chết, 1.033 người bị thương và nhiều tòa nhà chính phủ bị phá hủy.

Ngày 10-9, đại diện của những người biểu tình chủ yếu là giới trẻ, được gọi là Gen Z, đã gặp và đàm phán với các chỉ huy quân sự tại trụ sở quân đội ở Kathmandu. Những người lãnh đạo cuộc biểu tình ở Nepal đã yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử sớm để lấp đầy khoảng trống chính trị.

The New York Times gọi đây là bước ngoặt lớn đối với phong trào biểu tình ở Nepal phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ nước này.

Biểu tình Nepal có bước ngoặt lớn
Khói vẫn bốc lên tại một số tòa nhà chính quyền ở thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 10-9 do người biểu tình đốt phá trước đó. Ảnh: AFP

Rakshya Bam - một lãnh đạo của cuộc biểu tình - chia sẻ với The New York Times sau cuộc họp với các giới lãnh đạo quân sự rằng nhóm biểu tình đã đề xuất cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời.

Bà Karki cho biết bà đã sẵn sàng lãnh đạo chính phủ lâm thời, nhấn mạnh rằng giới trẻ tin tưởng bà sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi, theo tờ India Today.

Biểu tình ở Nepal
Cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki. Ảnh: X

Bà Karki, 72 tuổi, là nữ Chánh án đầu tiên của Nepal, nổi tiếng với sự liêm chính và lập trường chống tham nhũng. Bà Karki cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo hiến pháp năm 2006.

Trong một bước tiến hướng tới trạng thái bình thường mới, ngày 10-9, cơ quan hàng không dân dụng Nepal đã mở cửa Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu sau khi rà soát an ninh tại khu vực này. Trước đó, các chuyến bay đi và tới sân bay này đã bị tạm dừng từ chiều 9-9.

Ngày 10-9, binh sĩ Nepal được trang bị vũ khí đầy đủ tuần tra khắp thủ đô, yêu cầu người dân giao nộp bất kỳ vũ khí, đạn dược, lựu đạn hoặc thiết bị quân sự nào thu giữ hoặc cướp được trong hai ngày trước đó trong cuộc biểu tình. Nhiều nhóm người Nepal đã xuống đường dọn dẹp đống đổ nát sau làn sóng biểu tình dữ dội.

Biểu tình Nepal có bước ngoặt lớn
Binh sĩ Nepal canh gác trước dinh tổng thống hôm 10-9. Ảnh: AFP

Làn sóng biểu tình lớn đã để lại khung cảnh hoang tàn khi tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống, trụ sở chính phủ nơi đặt văn phòng của thủ tướng và các bộ chủ chốt, Tòa án Tối cao, cùng các trụ sở cơ quan, tổ chức như trụ sở Cảnh sát Giao thông Nepal,...đã bị người biểu tình đốt phá và làm hư hại. Khói vẫn còn bốc lên từ những tòa nhà này vào ngày 10-9.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình đánh đập lãnh đạo đảng Quốc đại Nepal - ông Sher Bahadur Deuba và vợ ông - Ngoại trưởng Arzu Rana Deuba đến chảy máu nhưng sau đó cả hai đã được đưa tới nơi an toàn. Đảng Quốc đại Nepal là đảng lớn nhất Nepal và là một phần của liên minh cầm quyền.

Các cuộc biểu tình ở Nepal nổ ra sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm đối với các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm WhatsApp, Instagram, vào tuần trước. Sự phẫn nộ trước lệnh cấm này cộng với nỗi thất vọng kéo dài nhiều năm về nạn tham nhũng trong chính quyền và khoảng cách giàu nghèo lớn đã khiến làn sóng biểu tình trở nên bạo lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.