Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm sàn vào ĐH, CĐ 2014

(PLO)- Sáng 8-8, Hội đồng xác định ngưỡng tối thiểu đầu vào của Bộ GD&ĐT đã họp và chính thức đưa ra ba mức xét tuyển cơ bản đối với ĐH và một mức xét tuyển cơ bản đối với CĐ năm 2014.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga công bố mức điểm sàn ĐH&CĐ năm 2014 . Ảnh: Huy Hà

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, mức điểm sàn tối thiểu hệ ĐH năm 2014 (mức 3) đối với khối B là 14, các khối còn lại (A, A1, C, D) là 13 điểm.

Ở mức hai của ĐH, điểm tối thiểu của khối B là 15 điểm, các khối còn lại là 14 điểm

Ở mức một của ĐH, điểm tối thiểu của khối B là 18 điểm, các khối còn lại là 17 điểm.

Mức1

Mức 2

Mức 3 (sàn tối thiểu)

Khối A

17

14

13

Khối A1

17

14

13

Khối B

18

15

14

Khối C

17

14

13

Khối D

17

14

13

Đối với hệ Cao đẳng, có duy nhất một mức điểm sàn. Theo đó, điểm sàn các khối A, A1, C và D: 10 điểm. Khối B: 11 điểm.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, do điểm thi của tất cả các khối thi có phân bổ rất gần chuẩn, các giá trị Trung bình, Trung vị, Mode gần trùng với nhau nên Bộ GD-ĐT đề xuất lấy giá trị Trung vị, từ đó có thể ước lượng được khoảng 50% số thí sinh đạt chất lượng từ trung bình trở lên) để làm phương án xuất phát cho mức tối thiểu đối với ĐH.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết phổ điểm của các khối thi năm nay khá đẹp. Có khối thi gần đạt đối xứng tuyệt đối. Qua đây cho thấy, công tác ra đề thi năm nay rất phù hợp với phần lớn thí sinh và có sự phân loại thí sinh học lực khá, giỏi rõ nét.

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay gồm 33 thành viên. Phần lớn các thành viên thuộc Hội đồng xét duyệt điểm sàn trước đây đều có mặt, năm nay Bộ GD-ĐT mở rộng đưa thêm một số thành viên đến từ các trường khối ngoài công lập. Ủy viên đến từ các trường ngoài công lập gồm: ĐH Thăng Long, ĐH Thành Đô, ĐH Duy Tân, ĐH Hồng Bàng, ĐH Lạc Hồng. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số ủy viên đến từ các trường CĐ.

Theo dữ liệu điểm thi Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tất cả các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm, mức điểm xét tuyển cao nhất và mức thấp nhất nếu quy chiếu theo những tỉ lệ phần trăm thí sinh đạt được khác nhau có thể chênh đến 5-7 điểm ở cùng khối thi. Việc đưa ra hai phương án dựa trên phổ điểm của các khối thi, điểm ưu tiên, độ dịch chuyển, ...

Theo thống kê của Cục khảo thí, ở khối A, nếu tính mức điểm mà 20% thí sinh đạt được là từ 18 điểm trở lên, 30% thí sinh đạt được từ mức 16,5 điểm, hơn 50% thí sinh đạt được từ mức 13,5 điểm, 60% thí sinh đạt được từ 12,5 điểm trở lên. Đối với khối A1, khoảng 20% thí sinh đạt 19 điểm trở lên, 30% thí sinh đạt từ mức 17,5 điểm, 50% thí sinh đạt từ 13,5 điểm.

Ở khối B, 20% thí sinh đạt 18,5 điểm trở lên, 30% thí sinh đạt từ mức 17 điểm, 60% thí sinh đạt từ mức 13-13,5 điểm. Còn riêng khối C có 20% thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên, 30% thí sinh đạt từ mức 15,5 điểm, 60% thí sinh đạt từ mức 11,5 điểm.

Khối D có 20% thí sinh đạt 18 điểm trở lên, 30% thí sinh đạt từ mức 16,5 điểm và mức điểm 60% thí sinh đạt được là từ 12,5-13 điểm.

Bộ GD-ĐT cho biết, khi phân chia nhiều mức điểm xét tuyển cơ bản thì các trường sẽ cân nhắc lựa chọn để khẳng định uy tín của trường. 

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.