Bộ đội Việt Nam dùng nhánh cây rừng Châu Phi làm đào, mai đón tết

(PLO)- Những nhánh cây rừng Châu Phi được bộ đội Việt Nam tận dụng thành cây đào, cây mai chào đón tết cổ truyền của dân tộc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, các đơn vị Gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ UNISFA đã có nhiều hoạt động chào mừng Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Hoạt động này cũng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Đội Công binh Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị.

Việt Nam
Những nhánh cây rừng Châu Phi được bộ đội Việt Nam tận dụng thành cây đào, cây mai. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Ban Chỉ huy Đội Công binh Việt Nam đã chỉ đạo các đồng chí cán bộ, nhân viên đang nghỉ phép tại Việt Nam mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán như đồ trang trí, bánh kẹo, lá dong, gạo nếp và đặc biệt là thịt lợn (Do đặc trưng tôn giáo tại khu vực Abyei, người dân không chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn).

Ngay sau khi các mặt hàng như lá dong, gạo nếp, thịt lợn được chuyển đến Highway (căn cứ của Đội Công binh Việt Nam), Ban Chỉ huy Đội đã triển khai tổ chức thi gói bánh Chưng giữa các Phân đội.

bo-doi-viet-nam-dung-nhanh-cay-rung-chau-phi-lam-dao-mai-don-tet.JPG
Sân khấu được trang hoàng chuẩn bị cho cái tết ở xa Tổ quốc. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được gói rất nhanh bởi người lính công binh hàng ngày chỉ quen lái máy ủi, máy xúc với thời gian trung bình chưa đến 3 phút/chiếc.

Trong thời gian chờ các vật dụng trang trí Tết được chuyển từ Việt Nam sang, Đội Công binh đã tận dụng vật chất có thể tái sử dụng để trang trí phòng khách cũng như phòng sinh hoạt chung của các Phân đội. Những nhánh cây rừng Châu Phi được bộ đội Việt Nam tận dụng để trang trí thành cây đào, cây mai ngày Tết.

Đội Công binh cũng đã tổ chức giao lưu bóng chuyền với người dân địa phương Abyei và mời một số quân nhân Nigeria làm trọng tài. Sau trận đấu, Đội đã tặng người dân một số món quà và mời người dân thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

bo-doi-viet-nam-dung-nhanh-cay-rung-chau-phi-lam-dao-mai-don-tet-3.JPG
Những chiếc bánh Chưng vuông vắn được gói rất nhanh bởi người lính công binh. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cổ vũ tinh thần những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sau một thời gian làm việc xa gia đình, xa Tổ quốc, đồng thời quảng bá văn hóa, con người Việt Nam.

Trong những ngày tới, cán bộ, nhân viên toàn Đội tiếp tục củng cố, lắp đặt sân khấu, trang trí Tết tại sân chào cờ Sở Chỉ huy để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như các trò chơi dân gian (kéo co, bịt mắt bắt dê, đập bóng nước, đẩy gậy…).

Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ – Chính trị viên Đội Công binh cho biết: Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Phái bộ UNISFA, Đảng ủy, chỉ huy Đội đã xác định kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày Lễ, Tết, trong đó tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm để tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi cho mọi cán bộ, nhân viên trong Đội.

bo-doi-viet-nam-dung-nhanh-cay-rung-chau-phi-lam-dao-mai-don-tet-5.JPG
Đội Công binh cũng đã tổ chức giao lưu bóng chuyền với người dân địa phương Abyei và mời một số quân nhân Nigeria làm trọng tài. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam.

Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2024, ngày Tết Nguyên đán đã được Liên hợp quốc công nhận là ngày nghỉ Lễ chính thức, đây là dấu ấn hết sức ý nghĩa cho những người lính mũ nồi xanh chúng tôi, lực lượng thường xuyên đón Tết xa Tổ quốc.

“Do vậy, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng hoạt động: thi gói bánh Chưng, thi trang trí phòng đón Xuân của các phân đội, trồng cây Nêu, tổ chức các trò chơi dân gian, thi nấu ăn…”- Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ nói.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, đó là những hoạt động hết sức có ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về, đón năm mới tại Phái bộ, xa Tổ quốc, gia đình và người thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.