Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA

(PLO)- Đội Công binh số 2 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về QĐND Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ngày 8-8, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, yêu cầu các thành viên Đội Công binh số 2 đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu chụp ảnh cùng chỉ huy Đội Công binh số 2 tại buổi lễ. Ảnh: MOD
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu chụp ảnh cùng chỉ huy Đội Công binh số 2 tại buổi lễ. Ảnh: MOD

Thượng tướng cũng yêu cầu các thành viên giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp về QĐND Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và người dân địa phương tại địa bàn đóng quân, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam, QĐND Việt Nam trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng lưu , Đội Công binh số 2 cần quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, của Phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: MOD

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: MOD

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội Công binh số 2 đã được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, ngoại ngữ, huấn luyện tiền triển khai theo hướng dẫn của Liên hợp quốc.

Đội Công binh cũng được trang bị đầy đủ kiến thức về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các luật pháp quốc tế, kiến thức đối ngoại, kỹ năng sinh tồn, nhận biết vật liệu nổ, các chuẩn mực hành xử trong việc phòng, chống lạm dụng tình dục... đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên trong đội có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu chụp ảnh cùng chỉ huy Đội Công binh số 2 tại buổi lễ. Ảnh: MOD
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu chụp ảnh cùng chỉ huy Đội Công binh số 2 tại buổi lễ. Ảnh: MOD

Cùng với công tác huấn luyện nâng cao năng lực, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật chất, hàng hóa đầy đủ, đảm bảo cho Đội Công binh số 2 thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chỉ đạo Đội Công binh số 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ kiểm kê toàn bộ trang thiết bị và báo cáo về thực trạng khả năng hoạt động, có phương án tu sửa, nâng cấp các trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức bàn giao trang thiết bị giữa Đội Công binh số 1 và Đội Công binh số 2 đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy trình.

Ngày 20-11-2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 4856/QĐ-BQP, thành lập Đội Công binh số 2 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị (27 sĩ quan, 176 quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 19 cán bộ, nhân viên nữ). Đây là lực lượng được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.