Bộ đội Biên phòng chuyển 30 vị trí đóng quân vì ngại sạt lở

(PLO)- Bộ đội Biên phòng đã di chuyển 30 vị trí đóng quân có nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn.

Sáng nay, 2-11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10. Phó thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, lực lượng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cơn bão số 9 và các cơn bão trước để đánh giá thực trạng trên địa bàn các khu vực biên giới, đặc biệt là các tuyến ven biển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VŨ SINH

Bộ đội Biên phòng đã có văn bản gửi các tỉnh tuyến ven biển, tuyến biên giới miền núi phía Bắc có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời tiếp tục rà soát đưa ra các phương án để phòng tránh cơn bão số 10.

Theo tướng Đạo, hiện Bộ đội Biên phòng duy trì 100% quân số các đồn biên phòng tuyến biển từ Thanh Hóa đến Vũng Tàu, các tỉnh cũng có 150 cán bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ và phương tiện, cùng với lực lượng địa phương sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, giúp dân. Số còn lại thường trực tại đơn vị để thực hiện phòng chống lụt bão tại đơn vị. 

"Hiện chúng tôi đã xuất, cấp và bổ sung lực lượng sẵn sàng chiến đấu gồm áo phao, lương khô, các thiết bị khác cho các đơn vị tuyến trọng điểm ở miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định..." - Thiếu tướng Lê Quang Đạo cho biết.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân trên ba khu vực: Rào Trăng 3 (Huế), Nam Trà My và khu Phước Sơn (Quảng Nam).

Về công tác ứng phó với bão số 10, các đơn vị Bộ đội Biên phòng từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 49.585 tàu/233.327 ngư dân biết để di chuyển phòng tránh. Trong đó, trên biển có 1.255 tàu cá/12.767 lao động hoạt động trên biển đã biết diễn biến của bão và đang di chuyển phòng tránh.

Thiếu tướng cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Biên phòng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị Biên phòng không cử cán bộ đi tuần tra biên giới khi đang có mưa lũ và có nguy cơ sạt lở đất đá.

Ông cũng thông tin, trong cơn bão số 9 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo đã sập hoàn toàn. Tuy nhiên, các đơn vị Biên phòng đã tính toán và di dời được toàn bộ vũ khí, tài sản, con người, đảm bảo an toàn.

"Hiện chúng tôi đã đưa lực lượng cảnh báo từ xa các khu vực nguy hiểm không để người dân vào các khu vực đó" - Thiếu tướng Đạo nói.

Đồn Biên phòng A Xan tỉnh Quảng Nam hiện nay cũng gần như đổ hoàn toàn nhưng đã kịp di dời các phương tiện, vũ khí, trang thiết bị đến nơi an toàn. Ngoài ra đã di chuyển 30 vị trí đóng quân có nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn.

Qua rà soát hiện nay có 1.867 điểm đóng quân ở các khu vực đóng quân của Bộ đội Biên phòng đã có phương án kết hợp chặt chẽ với thông tin của cơ quan khí tượng và kinh nghiệm phòng chống lụt bão của địa phương, của đơn vị để có phương án đảm bảo an toàn.

Thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng cho biết kinh nghiệm trong quá trình ứng phó các cơn bão, đặc biệt là bão số 9 vừa qua cho thấy cần có sự khảo sát tổng thể để đưa ra hoạch định trong các nhiệm kỳ làm sao đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Cạnh đó, khi vận động người dân tránh trú bão phải có thái độ cương quyết, tránh trường hợp như tàu Vietship bị chìm ở Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng đã ra thuyết phục, vận động nhưng công nhân không chịu vào dẫn đến khi xảy ra sự cố. Sau đó phải điều trực thăng ra ứng phó...

Siêu bão Goni giảm tới 9 cấp
Siêu bão Goni giảm tới 9 cấp
(PLO)- Dự kiến ngày 5-11, bão số 10 (tên quốc tế là Goni) sẽ tác động vào khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhưng khi vào đất liền, bão chỉ còn ở cấp 7-8, thậm chí áp thấp nhiệt đới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.