Siêu bão Goni giảm tới 9 cấp

(PLO)- Dự kiến ngày 5-11, bão số 10 (tên quốc tế là Goni) sẽ tác động vào khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhưng khi vào đất liền, bão chỉ còn ở cấp 7-8, thậm chí áp thấp nhiệt đới.

Sáng 2-11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.

Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 10 giờ sáng 2-11, bão số 10 (tên quốc tế Goni) đang ở 14,7 độ Vĩ Bắc và 118,6 độ Kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 8.

Sau khi vào Biển Đông, bão Goni đã giảm tới 9 cấp. Ảnh: VNDMS

Ông Khiêm cho biết tốc độ di chuyển của bão số 10 từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng, bão di chuyển với tốc độ 15 km/giờ nhưng trong hai giờ qua thì ít dịch chuyển. Hiện bão đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km.

"Cơn bão này có đặc điểm từ khi hình thành đến lúc đạt cường độ mạnh nhất là bốn ngày, trong đó thời điểm bão mạnh nhất là ở Philippines với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Khác với bão số 9 có hoàn lưu rộng, bão số 10 có hoàn lưu bé nên khi va đập vào địa hình Philippines, bão đã bị giảm đến 9 cấp. Hiện nay trong Biển Đông bão số 10 là cơn bão yếu" - ông Khiêm nói.

Tuy là cơn bão yếu nhưng theo ý kiến của ông Khiêm, cơn bão này sẽ bị phụ thuộc nhiều vào tác động bên ngoài.

Ngoài ra, yếu tố về động lực, cao thuận nhiệt đới đang lấn sâu và không khí lạnh đang tăng cường nên làm bão số 10 sẽ mạnh thêm nhưng sau đó càng đi sâu vào khu vực quần đảo Hoàng Sa có nhiệt lực thấp ở 26 độ nên cường độ bão lại tiếp tục giảm.

"Khả năng trong 2-3 ngày tới, cơn bão này khó mạnh lên" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Mai Văn khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo tính toán của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2-3 ngày tới, bão số 10 sẽ ở cường độ cấp 8, cá biệt lên cấp 9. Dự kiến ngày 5-11, bão số 10 sẽ tác động vào khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhưng khi vào đất liền, bão chỉ còn ở cấp 7-8, thậm chí áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đất liền sẽ có mưa từ chiều ngày 4-11. Đáng lo ngại, trọng tâm mưa vẫn hướng về khu vực mà trước đó bão số 9 đã tác động.

Nhận định xa, từ chiều 4 đến 6-11, mưa do hoàn lưu bão số 10 sẽ đi vào Bình Định, Phú Yên, Bắc Tây Nguyên với lượng mưa từ 100-200 mm, Huế - Quảng Ngãi 300-400 mm. Đợt mưa thứ 2 từ 5 đến 7-11 sẽ diễn ra từ Nghệ An - Quảng Trị sau khi bão vào sâu đất liền kết hợp không khí lạnh tăng cường, lượng mưa 150-300 mm/đợt.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3. Các sông chính từ Nghệ An đến Huế, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum lên mức báo động 1-2, sông nhỏ lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết hiện trên tuyến biển còn bốn tàu kiểm ngư với 140 tàu thủy thủ đang tìm kiếm các thuyền viên trên hai tàu Bình Định bị chìm trong bão số 9.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 49.500 tàu cá/hơn 230.000 lao động, trong đó có hơn 1.200 tàu/ 12.767 người hoạt động trên biển biết diễn biến của bão và đang di chuyển phòng tránh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.