Bộ Công Thương chỉ còn 2 Thứ trưởng sau khi ông Đỗ Thắng Hải bị bắt

(PLO)- Sau khi ông Đỗ Thắng Hải bị bắt, Bộ trưởng Công Thương đã phân công lại nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ, phần việc của ông Đỗ Thắng Hải được giao cho hai Thứ trưởng còn lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ liên quan vụ án của công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil, ngày 21-12, Bộ trưởng Công Thương đã có quyết định về việc phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo Bộ.

Hiện tại, bộ máy lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Phan Thị Thắng.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ. Bộ trưởng cũng trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, ngành năng lượng, quy hoạch và sử dụng tài nguyên, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; Văn phòng Ban cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

thu-truong-nguyen-sinh-nhat-tan-5821-7830.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: BCT

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chỉ đạo các lĩnh vực phòng vệ thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất nhập khẩu; an toàn thực phẩm; thương mại điện tử và kinh tế số; khoa học, công nghệ; quản lý thị trường; điện lực, năng lượng tái tạo, phòng chống thiên tai.

Những phần việc mà Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phụ trách trước đây như thị trường trong nước, công nghiệp nặng, xúc tiến thương mại, luyện kim, khoáng sản thì nay sẽ do Thứ trưởng Nhật Tân phụ trách.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nhật Tân cũng được giao nhiệm vụ phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm Người phát ngôn của Bộ Công Thương.

tru-so-bo-cong-thuong-6028.jpg
Tòa nhà 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là nơi làm việc của lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: PHI HÙNG

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được giao trực tiếp chỉ đạo các đơn vị là Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Xuất nhập khẩu; các Viện, trường thuộc Bộ Công thương; Vụ Dầu khí và Than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ; Cục Điều tiết điện lực; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Tổng cục Quản lý thị trường; Vụ Thị trường trong nước, Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại…

Trong khi đó, Thứ trưởng Phan Thị Thắng sẽ chỉ đạo các lĩnh vực công thương địa phương, công nghiệp nhẹ, kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công tác văn phòng, cải cách hành chính…

15da72da42f3eaadb3e2-6012-8887.jpg
Thứ trưởng Phan Thị Thắng. Ảnh: BCT

Bộ Công Thương là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực liên quan đến công nghiệp và thương mại, năng lượng... Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, số lượng thứ trưởng và tương đương tại các bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương là không quá 5 người.

Trước đó, nhân sự Thứ trưởng ở Bộ Công Thương có nhiều thay đổi. Một số Thứ trưởng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Trong đó, ông Đặng Hoàng An đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Hoàng Quốc Vượng chuyển về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trần Quốc Khánh nghỉ hưu theo chế độ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.