Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc Poker với số tiền hơn 20 tỉ

(PLO)- Công an xác định, khoảng hơn 20 tỉ đồng được các đối tượng sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố 27 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức Poker. Đáng chí ý, trong số các bị can bị khởi tố về tội đánh bạc có nhiều người mang quốc tịch nước ngoài.

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, tháng 10-2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó thành lập thêm Câu lạc bộ Lucas Palace.

Tháng 3 - 2022, Công ty TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm Giám đốc. Người này đứng tên thuê hai căn nhà ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội với giá 140 triệu đồng/tháng để làm trụ sở Câu lạc bộ Lucas Palace.

Cơ quan công an xác định, bị can Đào Anh Dũng (31 tuổi) và Trần Xuân Minh (33 tuổi) trực tiếp điều hành hoạt động của câu lạc bộ.

Hai bị can này bàn bạc, thống nhất việc Dũng quản lý việc khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Minh tổ chức đánh Poker theo tour lấy giải ở tầng 2. Lợi nhuận thu được, Dũng hưởng 60-70%, Minh nhận 30-40%. Từ tháng 9, 2 bị can chia đều lợi nhuận.

Dũng và Minh tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc theo các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker.

Cụ thể, Đặng Văn Hưng (25 tuổi) được chỉ đạo mở tài khoản không chính chủ để chuyển và nhận tiền mua bán chip với khách đánh bạc; Lê Minh Hoàng (31 tuổi) nhận nhiệm vụ mua bán chip, cuối ngày kiểm đếm chip của khách đánh bạc cắt phế cho câu lạc bộ, thống kê tiền thu lợi...

duong-day-danh-bac.jpg
Thời điểm kiểm tra đột xuất, cảnh sát bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc. Ảnh CA

Theo Bộ Công an, Câu lạc bộ Lucas Palace có hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker. Khách có nhu cầu đánh bạc phải mua điểm chip, lựa chọn tham gia đánh bạc tại một trong các phòng Vip 1, 2 và 3.

Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Ngày 15-10, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội kiểm tra đột xuất câu lạc bộ, bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc.

Cảnh sát thu giữ hơn 284.000 điểm phỉng, tương đương hơn 284 triệu đồng; 2 bàn Poker; 2 ổ cứng; hơn 100 bộ bài tây; 1 thùng chip; hơn 283 triệu đồng; 400 USD và nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.