Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đầu thú

(PLO)- Sau vận động đầu thú, truy bắt được chín đối tượng trong các vụ án tham nhũng trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng giám đốc AIC ra đầu thú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời báo chí chiều 30-10, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết việc vận động đầu thú, truy bắt đối tượng bỏ trốn trong các vụ án tham nhũng là ưu tiên cao của Ban Chỉ đạo cũng như các cơ quan tố tụng.

Truy bắt đối tượng truy nã qua các kênh cụ thể

Với những đối tượng bỏ trốn, các cơ quan tố tụng qua con đường tương trợ tư pháp, các cơ quan ngoại giao qua kênh của mình đang triển khai mọi giải pháp để truy bắt.

“Qua báo chí, chúng tôi muốn nói thêm là các đối tượng bị truy nã như Nguyễn Thị Thanh Nhàn nên đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Bởi dù có tiếp tục bỏ trốn, không trở về thì vẫn bị đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật mà không có điều kiện để tự bảo vệ mình” - ông Tuyên nói.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông qua báo chí kêu gọi Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng như đối tượng trong các vụ án đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Ảnh: Phước H.

Đề cập tới những vụ án tham nhũng mới, đang trong giai đoạn điều tra như vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil… ông Tuyên cho biết tất cả đều được Ban Chỉ đạo cũng như Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định là nghiêm trọng, phức tạp.

Lý do là các vụ án này xảy ra trên địa bàn rộng, ở nhiều tỉnh thành, liên quan đến nhiều dự án, nhiều đối tượng, lượng hồ sơ rất lớn. Vì vậy phải bố trí các điều kiện đảm bảo để tập trung giải quyết, thúc đẩy, đảm bảo tiến độ, không để sót, lọt tội phạm.

Trong quá trình giải quyết các vụ án này còn phải chú trọng thu hồi tài sản. Mà nếu không làm được thì như án tham nhũng có thể lại thành “hi sinh đời bố, củng cố đời con”.

Càng gần đại hội đảng, điều tra, kết luận càng phải nhanh

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, tiến độ là một yêu cầu rất cao với các vụ án tham nhũng, dù là do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, hay do Ban Chỉ đạo địa phương theo dõi, chỉ đạo. Những vụ như vậy khi liên quan tới cán bộ, đảng viên thì phải điều tra nhanh, kết luận chính xác, để phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Đây cũng là yêu cầu mà Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, sáng nay (30-10). Cụ thể, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải phục vụ thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, các cơ quan phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong số này, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương kết luận kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc; điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Công ty AIC, dự án Sài Gòn – Đại Ninh, sân bay Nha Trang…

Khẩn trương kiểm tra, làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc có liên quan công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Tinh thần là khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, khách quan; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.