Bộ Công an thông tin về nhiệm vụ của công an xã sau khi bỏ công an cấp huyện

(PLO)- Công an xã đủ điều kiện có thể thực hiện một số thủ tục hành chính mà trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của công an huyện như đăng ký xe ô tô, xe máy; cấp mới, đổi, cấp lại căn cước...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc sau tinh gọn, công an tại các xã, phường có chức năng, nhiệm vụ gì mới? Người dân có thể thực hiện các dịch vụ gì ở công an an xã, phường?

Trả lời, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thực hiện Nghị định 02 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, từ ngày 1-3-2025 ngành Công an tiếp nhận thêm năm nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Cùng với đó, mô hình tổ chức công an địa phương giảm từ 3 cấp xuống còn 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Khi không tổ chức công an cấp huyện thì chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho công an cấp tỉnh và công an cấp xã.

Người phát ngôn Bộ Công an - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin về nhiệm vụ của công an cấp xã sau khi bỏ công an cấp huyện. Ảnh: X.Đ
Người phát ngôn Bộ Công an - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin về nhiệm vụ của công an cấp xã sau khi bỏ công an cấp huyện. Ảnh: X.Đ

Ông Tuyên cho biết ngày 25-2, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an xã, phường, thị trấn. Trong đó, công an cấp xã có một số chức năng, nhiệm vụ mới so với trước đây.

Cụ thể, tham mưu với giám đốc công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (trước đây là tham mưu trưởng công an huyện); giúp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân theo quy định; tiếp nhận, giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Đại diện Bộ Công an cho biết sau khi áp dụng Nghị định 02 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an đã giải thể 694 công an cấp huyện, 5.916 đội thuộc cấp huyện.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, nhằm phục nhân dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện nhất ngay từ cơ sở, khi không tổ chức công an cấp huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp cho công an cấp xã; xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bổ sung phương tiện để đảm bảo công an cấp xã có thể phục vụ tốt nhất cho người dân.

Bộ Công an cũng ban hành hướng dẫn về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó tại công an cấp xã đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (4 thủ tục); cấp và quản lý căn cước (16 thủ tục); định danh và xác thực điện tử (1 thủ tục); quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (3 thủ tục); đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (11 thủ tục).

Từ ngày 1-3, tại công an các xã đủ điều kiện người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính mà trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện.

Gồm đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và cho người dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức; tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến ở công an cấp xã, Bộ Công an đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân được tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.