Bộ Công an thông tin về băng nhóm tội phạm của Bình 'kiểm'

(PLO)- Liên quan đến băng nhóm tội phạm do Bình "kiểm" cầm đầu, đến nay, công an đã khởi tố 16 bị can...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm", 54 tuổi, ở Quảng Ninh) cầm đầu.

Bộ Công an thông tin về băng nhóm tội phạm của Bình 'kiểm'
Bị can Phạm Đức Bình, tức Bình "kiểm" tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CA

Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng Phòng Trọng án C02, cho biết thực hiện chuyên đề đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia theo kế hoạch của Bộ Công an, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Hồi tháng 4 năm nay, C02 nắm được thông tin Phạm Đức Bình ra tù. Ngay sau khi người này ra tù, các trinh sát đã chủ động nắm, thu thập thông tin về các mối quan hệ của Bình.

Qua đó phát hiện Phạm Đức Bình có biểu hiện lôi kéo, tụ tập đàn em móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.

Phạm Đức Bình đã bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền để mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip.

Bình “kiểm” dự định chuyển các clip này cho đồng phạm tại Mỹ để phát tán trên các website khiêu dâm nhằm kiếm tiền. Để thực hiện kế hoạch, nhóm người trên đã gặp gỡ kêu gọi góp tiền đầu tư, phân công nhiệm vụ cho từng người, dự kiến thời gian, địa điểm thực hiện.

Thông qua quan hệ xã hội, Bình "kiểm" đã liên hệ Nguyễn Tuấn An (trú tỉnh Hưng Yên) tìm mua cho Bình súng AK và đạn để chuyển về Việt Nam.

Để ngăn chặn hành vi phạm tội, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Phòng Trọng án được giao chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm do Phạm Đức Bình cầm đầu.

Căn cứ vào kết quả công tác xác minh, xét tính cấp bách, đặc biệt nguy hiểm của băng nhóm tội phạm Bình "kiểm', tháng 9-2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đến nay, đơn vị đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; không tố giác tội phạm; tàng trữ trái phép chất ma túy. Đã khởi tố 16 bị can.

Trong đó, Phạm Đức Bình bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.