Bộ Công an tăng cường cho Bình Dương 250 quân để phòng chống dịch

(PLO)- Bộ Công an tiếp tục tăng cường cho Công an tỉnh Bình Dương 250 chiến sĩ Cảnh sát cơ động để bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống dịch.
 Video: Bộ Công an tăng cường cho Bình Dương 250 quân để phòng chống dịch

Ngày 23-8, Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ - E28 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động), đến tăng cường cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an tỉnh Bình Dương đã bố trí số cán bộ chiến sĩ này cho phòng Cảnh sát Cơ động và Công an các huyện, thị xã, thành phố để nhanh chóng triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động lên đường đến các địa phương nhận nhiệm vụ. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, việc Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Bình Dương lúc này là rất quan trọng, hỗ trợ kịp thời nhân lực cho Bình Dương chống dịch và bảo vệ an ninh trật tự

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực làm việc ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ngoài công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại hàng ngàn chốt kiểm soát phòng chống dịch, lực lượng công an còn trực tiếp tham gia hàng trăm tổ xác minh, truy vết các ca nhiễm.

Ngoài công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng cơ động còn hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ảnh: LÊ ÁNH

Mới đây, do số lượng F0 tại các địa phương tăng cao cùng với việc các khu cách ly tạm thời không đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ nên đã để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường trong đợt này sẽ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã tăng cường, chi viện cho Bình Dương khoảng 1.000 quân hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.

Được biết đến ngày 22-8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 3.795 ca nhiễm mới. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 70.242 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 500 trường hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.