300 Cảnh sát cơ động Tây Nguyên vào TP.HCM triển khai nhiệm vụ ngay trong đêm

(PLO)- Đến tối 21-8, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã hành quân tới TP.HCM tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Trong đếm 21-8, Các Tiểu đoàn của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên từ Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng đã đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhi TP Thủ Đức, TP.HCM sãn sàng tham gia công tác phòng chống dịch Covidd 19.

Thời điểm hơn 300 Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tới TP.HCM là lúc trời mưa lớn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã ngay lập tức ổn định đội hình để tiến hành xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Cảnh sát cơ động sau khi tới TP.HCM đã lập tức di chuyển đến các chốt để thực hiện nhiệm vụ

Ngay trong đêm, tiểu đoàn 3 của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã lập tức về các chốt kiểm soát trên địa bàn TP. HCM để nhận nhiệm vụ. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tranh thủ sắp xếp chỗ ăn, nghỉ dã chiến trước khi tăng cường xuống các phường, xã để áp dụng biện pháp ai ở đâu ở đó, quản lý giãn cách, phong toả nghiêm ngặt; bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn, ở cho người dân và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Bốn – Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cho biết, Trung đoàn đã tăng cường 330 đồng chí chi viện cho TP.HCM.

“Các cán bộ chiến sĩ quyết tâm vào TP. HCM cùng công an địa phương và tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm đặc biệt quan trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao” Thượng tá Bốn nói thêm.

Để tham gia cho nhiệm vụ đợt này, tất cả lực lượng Cảnh sát cơ động đều đã được tiêm vắc xin ngừ COVID-19 cũng như được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia phòng, chống dịch.

Đến tối 21-8 lực lượng Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã đến điểm tập kết tại TP Thủ Đức.

Tham gia chi viện cho TP.HCM, lực lượng Cảnh sát cơ động Tây Nguyên có 330 cán bộ, chiến sĩ.

Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tranh thủ sắp xếp chỗ ăn, nghỉ dã chiến trước khi tăng cường xuống các phường, xã.

Sau khi ổn định quân số, lực lượng Cảnh sát cơ động lập tức di chuyển về các cơ sở để làm nhiệm vụ.

Trong ngày 21-8, 300 cán bộ - học viên Học viện Quân y cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển đến các Bệnh viện dã chiến tham gia trong nhiệm vụ: Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Trước đó, TP.HCM đã có quyết định từ 0 giờ ngày 23-8, người dân ở đâu thì ở đó, thành phố áp dụng các biện pháp siết chặt hơn các biện pháp giản cách để quyết tâm dập dịch.

Riêng về nhu yếu phẩm, tại thành phố sẽ có lực lượng chức năng như: Công an, quân đội tham gia hỗ trợ nhân dân tận nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.