Bộ Công an nâng cấp mạng lưới liên lạc Việt - Hàn, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và bảo đảm an ninh trên biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong các ngày từ 25 đến 29-5-2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm, làm việc với Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.

viet - han bo cong an.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác tại buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát quốc gia nước chủ nhà

Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Hoạt động này góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và bảo hộ công dân hai nước. Các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo nghiệp vụ và các dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam, được duy trì hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là việc ký kết Bản ghi nhớ nâng cấp hoạt động của Tổ thông tin liên lạc, qua đó tạo thêm kênh phối hợp nghiệp vụ và trao đổi thông tin giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước. Trong điều kiện tội phạm di chuyển nhanh hơn qua biên giới, không gian mạng và hệ thống tài chính, những cơ chế liên lạc trực tiếp này có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xác minh, truy bắt, trao trả tội phạm bỏ trốn và bảo vệ công dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae Seong đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Phía bạn nhấn mạnh việc nâng cấp hoạt động của Tổ thông tin liên lạc, chuẩn bị Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng và Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao lần thứ 4 tại Việt Nam. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt và trao trả tội phạm bỏ trốn, bảo vệ công dân, triển khai các dự án hợp tác cảnh sát.

viet - han bo cong an1.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác tại buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát biển nước chủ nhà

Về phía Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Công an Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh mạng, điều tra tội phạm xuyên quốc gia, quản lý dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực.

Không chỉ trong lĩnh vực cảnh sát, hợp tác thực thi pháp luật trên biển và đường thủy cũng là nội dung được hai bên quan tâm thúc đẩy. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc trong đào tạo, tập huấn và chuyển giao phương tiện phục vụ công tác chấp pháp đường thủy.

Ông Jang In Sik, Quyền Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc bày tỏ vui mừng khi hai tàu tuần tra đã hoàn thành nhiệm vụ tại Hàn Quốc tiếp tục được sử dụng hiệu quả tại Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên kể từ khi ký Bản ghi nhớ năm 2023. Phía Hàn Quốc cho biết đã triển khai hiệu quả các chương trình tập huấn cho lực lượng giao thông đường thủy Việt Nam, kiểm tra kỹ thuật các phương tiện chuyển giao và mong muốn tham gia các khóa học tiếng Việt do Bộ Công an Việt Nam tổ chức.

viet - han bo cong an2.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác thăm Viện phát triển nhân lực thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo, chuyển giao phương tiện phục vụ công tác chấp pháp trên vùng nội thủy và ven biển. Đồng thời, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải; ủng hộ hòa bình, ổn định, tự do hàng hải tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác cũng đã tới thăm, làm việc với Đồn cảnh sát Chungjeong-ro ở Seoul.

Chuyến thăm, làm việc của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại Hàn Quốc góp phần củng cố thêm nền tảng hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Hoạt động này đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, nhất là trong những lĩnh vực đang nổi lên nhiều thách thức mới như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, bảo hộ công dân và bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.