Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch và cựu tổng giám đốc Cienco 1

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch và cựu tổng giám đốc Cienco 1 trong vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bảy bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần (Cienco 1 – CTCP), thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Hai bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Hai bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Trong số những người bị đề nghị truy tố có ông Phạm Dũng (cựu chủ tịch HĐTV Cienco 1) và Cấn Hồng Lai (cựu tổng giám đốc Cienco 1).

Kết quả điều tra xác định Cienco 1 thành lập từ năm 1995, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ GTVT đại diện làm chủ sở hữu. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước, xây dựng công trình công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng…

Năm 2013, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Bộ trưởng GTVT ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cienco 1 do bị can Phạm Dũng là trưởng ban, Cấn Hồng Lai là phó ban thường trực…

Quá trình thực hiện cổ phần hóa, các bị can tại Cienco 1 và các đơn vị liên quan đã có hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước.

Cụ thể, để xử lý các vấn đề khi cổ phần hóa, tháng 6-2013, bị can Cấn Hồng Lai chủ trì cuộc họp của Cienco 1 nhằm xem xét khoản nợ phải thu của 50 công ty là hơn 364 tỉ đồng. Cuộc họp thống nhất xóa một phần nợ trong số này – được xác định không có khả năng thu hồi, với trị giá hơn 184 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, trong 50 công ty có nợ phải thu thì chỉ có ba công ty có đủ điều kiện xóa nợ (bị giải thể, phá sản, ngừng hoạt động) tương ứng khoản nợ hơn 1,5 tỉ đồng. 47 công ty còn lại không đủ điều kiện để được xóa khoản nợ, với khoản nợ tương ứng hơn 183 tỉ đồng.

Sau khi cổ phần hóa, Cienco 1 – CTCP thu hồi thêm được hơn 65 tỉ đồng từ các khoản nợ, nhưng lại sử dụng chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chứ không đề xuất bàn giao, chuyển cho nhà nước.

Vẫn theo kết luận điều tra, khoản nợ phải thu hơn 184 tỉ đồng lẽ ra phải được đưa vào để xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa. Thế nhưng, các bị can tại Cienco 1 và đơn vị kiểm toán đã bỏ ngoài số liệu này.

Theo quy định, sau khi phê duyệt giá trị doanh nghiệp, Cienco 1 phải bàn giao các khoản nợ phải thu đã xử lý xóa nợ cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam. Dù vậy, Cienco 1 không thực hiện việc này, không bàn giao giao cho Cienco 1 – CTCP, cũng không báo cáo Bộ GTVT.

“Kể từ thời điểm đến hạn phải bàn giao các khoản nợ nêu trên nhưng Cienco 1 không tiến hành bàn giao, Nhà nước chính thức bị thiệt hại hơn 184 tỉ đồng” – kết luận điều tra nêu.

Quá trình điều tra, bị can Cấn Hồng Lai thừa nhận việc xử lý các khoản nợ khó đòi hơn 184 tỉ đồng, không đưa vào giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần, không bàn giao khoản nợ là vi phạm pháp luật. Mục đích của hành vi này nhằm làm đẹp sổ sách kế toán, thuận tiện cho việc chào bán cổ phần phục vụ cổ phần hóa.

Trong khi đó, bị can Phạm Dũng khai do tin tưởng trình độ của tổng giám đốc, được các ủy viên HĐTV đồng ý về việc xóa nợ nên đã không kiểm tra và đối chiếu với quy định pháp luật trước khi ký quyết định xử lý nợ.

Tại thời điểm cổ phần hóa, Cienco 1 có bốn khu đất là tài sản thuộc diện phải đưa vào giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần. Số này gồm khu đất 422m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TPHCM; 916m2 tại TP. Tân An, Long An; 16.706m2 tại Châu Thành, Tiền Giang và 852m2 tại TP.Pleiku, Gia Lai.

Theo quy định, khi cổ phần hóa, Cienco 1 phải xác định lại giá trị quyền sử dụng các khu đất theo giá thị trường để đưa vào giá trị doanh nghiệp.

Các bị can trong vụ án xác định giá trị bốn khu đất có tổng giá trị hơn 12,6 tỉ đồng. Trong khi đó, Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại bốn tỉnh thành xác định tổng giá trị bốn khu đất là hơn 67,4 tỉ đồng. Hành vi của các bị can gây thiệt hại hơn 54,7 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.