Bộ Công an có đề xuất mới về miễn thị thực với người nước ngoài

(PLO)- Bộ Công an đã đưa ra đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự và đề xuất Chính phủ đồng ý trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến, thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, dự luật đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc này dựa trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ.

Bộ Công an có đề xuất mới về miễn thị thực với người nước ngoài
Bộ Công an đã đưa ra đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: TT

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức. Theo đó, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức khác, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam… được đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Gồm có tài khoản định danh điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về định danh điện tử và xác thực điện tử; có chữ ký điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Các cơ quan, tổ chức nêu trên sử dụng tài khoản định danh điện tử truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in kết quả cấp thị thực điện tử.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thủ tục giải quyết cho thường trú đối với người nước ngoài. Cụ thể, người nước ngoài nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (quy định hiện nay là nộp ở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi tạm trú). Cơ quan tiếp nhận, xử lý, cấp thẻ được chỉnh sửa từ công an cấp tỉnh thành cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Theo Bộ Công an, việc điều chỉnh này là nhằm thực hiện chủ trương phân cấp mạnh mẽ cho công an địa phương tiếp nhận, giải quyết thủ tục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ thường trú.

Việc này cũng giúp đảm bảo Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thể tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài (như Công an địa phương) khi có yêu cầu chính trị, đối ngoại, nghiệp vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.