Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát, kiện toàn các vị trí, chức danh cán bộ

(PLO)- Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các địa phương sớm rà soát, kiện toàn các vị trí, chức danh cán bộ, chuẩn bị tốt cho công tác đại hội đảng bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-8, Tổ công tác số 1 Ban chỉ đạo đại hội Thành ủy TP do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Bình Tân, Cát Lái, Hiệp Bình, Tân Tạo, Tân Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát, kiện toàn các vị trí, chức danh cán bộ-ong-nguyen-thanh-nghi-khao-sat-dai-hoi-dang-bo-phuong.jpg
Tổ công tác số 1 Ban chỉ đạo đại hội đảng bộ TP.HCM làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH THÙY

Rà soát kết hoạch sử dụng đất, cải cách hành chính

Tại buổi làm việc, Bí thư đảng ủy các phường đã báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, về những mặt đạt được, những khó khăn về nhân sự, các vị trí còn khuyết trong đội ngũ Ban chấp hành đảng ủy phường; về tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công trong một tháng qua...

khao-sat-dai-hoi-phuong-tan-tao.jpg
Ông Nguyễn Trung Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH THÙY

Các phường, xã cũng báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu về kinh tế - đô thị - môi trường, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, mốc thời gian dự kiến tổ chức đại hội.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Võ Ngọc Quốc Thuận góp ý, các phường cần rà soát kế hoạch sử dụng đất; chú trọng các mục tiêu cải cách hành chính để đưa vào văn kiện đại hội.

ong-nguyen-thanh-nghi-khao-sat-dai-hoi-dang-bo-phuong (2).jpg
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh: THANH THÙY

Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn cho biết Văn phòng Thành ủy sẽ có thông báo, hướng dẫn chi tiết về việc lựa chọn các chỉ tiêu của mỗi phường; lưu ý việc thể hiện báo cáo chính trị có chọn lọc, không dài dòng.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP khi góp ý về dự thảo văn kiện của các phường đã lưu ý các chỉ tiêu của từng địa phương phải phù hợp với thực tiễn. Báo cáo chính trị phải làm nổi bật lên được những việc đã làm được của từng địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Rà soát, kiện toàn các chức danh

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ của các địa phương, cùng đó là làm tốt việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để chuẩn bị tốt công tác đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các địa phương cần thể hiện báo cáo chính trị một cách ngắn gọn, súc tích, cô đọng, có tính khái quát cao, không trùng lắp.

Đặc biệt, cần đánh giá sâu kết quả thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành ủy, việc sắp xếp lại khu phố, ấp; hay quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, lĩnh vực đầu tư công sau khi đã sáp nhập các địa phương. Quan tâm công tác cải cách hành chính, phát triển văn hóa trên địa bàn, đánh giá sâu về công tác xây dựng Đảng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

ong-nguyen-thanh-nghi-khao-sat-dai-hoi-dang-bo-phuong (3).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị kết luận hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng gợi mở cần chọn điểm nổi bật nhất dựa trên thế mạnh từng địa phương để xác định rõ mục tiêu, như đột phá thể chế, phát triển khoa học công nghệ…

“Làm sao định hướng phát triển gắn với quy hoạch chung của TP và từng địa phương, khai thác tốt đặc thù riêng của từng phường” - ông Nghị nhấn mạnh và định hướng các địa phương phải có sự kế thừa, đổi mới, tận dụng cơ hội để có không gian phát triển mới trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Các chỉ tiêu của từng địa phương phải thấy rõ tính chiến đấu, động lực, đảm bảo đạt được sự phát triển toàn diện về kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng của người dân trên địa bàn phường. Qua đó, làm nổi bật các giải pháp trọng tâm với sự đột phá về xây dựng đảng, phát triển kinh tế- xã hội, phát triển khoa học công nghệ.

"Các địa phương cũng cần lưu ý tháo gỡ các dự án, công trình trọng điểm tại địa bàn" - ông nói và lưu ý phải thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa được qua quá trình hoạt động, theo tinh thần "không tô hồng, không bôi đen"; nhìn rõ, chỉ rõ để đề ra giải pháp sát sườn, khắc phục triệt để những mặt còn tồn tại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các địa phương xây dựng có quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm từng người. "Trong giai đoạn này, việc giữ gìn sự đoàn kết nội bộ là rất quan trọng, chia sẻ công việc, gánh vác trách nhiệm trong công việc là rất cần thiết và cần quan tâm nhiều hơn" - ông lưu ý thêm.

Về tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các địa phương sớm rà soát, kiện toàn các vị trí, chức danh kể cả cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể… Cùng đó, tập trung rà soát quy hoạch để có cơ sở thu hút đầu tư tại địa bàn; phường có tốc độ đô thị hóa cao thì phải quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng; sớm ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị...

Liên quan đến các vướng mắc về cơ sở vật chất trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Thanh Nghị cho hay TP sẽ sớm có sự đầu tư cho các phường, xã. Hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao UBND TP rà soát lại các trụ sở, sớm tạo điều kiện tốt nhất cho các phường hoạt động.

Ngoài ra, TP cũng sẽ quan tâm, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp cơ sở để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân tốt nhất.

"Cán bộ phải đảm bảo đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với nhiệm vụ trong quá trình giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.