Bộ Công an chỉ đạo việc khẩn trương tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu TP.HCM

(PLO)- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an yêu cầu Bệnh viện 30/4 chủ trì đẩy nhanh tiến bộ triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.

Sáng 31-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Công an một số đơn vị, địa phương về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Công an nhân dân trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP.HCM, lãnh đạo Công an TP.HCM, Bệnh viện 30/4... cùng tham dự.

Bộ Công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Công an một số đơn vị, địa phương về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh BCA

Công an TP.HCM báo cáo với Thứ trưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đồng thời đề xuất các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Công an TP.HCM đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP.HCM.

Công an TP.HCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh BCA

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã trang bị khẩu trang, đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn; đảm bảo chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, các biện pháp phòng, chống dịch trong các trại giam, trại tạm giữ, đảm bảo “vùng xanh” được tăng cường, không để lây nhiễm lan rộng trong các cơ sở giam giữ.

Trong thời gian này, Công an TP.HCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh; phân luồng, thông tuyến, tạo điều kiện cho người dân, người lao động đang ở tại TP.HCM trở về các địa phương, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Công an cũng thực hiện việc tuyên truyền, kêu gọi chủ nhà trọ trên địa bàn miễn, giảm tiền trọ để người lao động yên tâm ở lại các khu công nghiệp vừa sản xuất, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng, các ổ dịch nguy hiểm trong thời gian qua.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp, vì mục tiêu dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an tăng cường hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho Bộ Chỉ huy tiền phương và lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch. Bệnh viện 30/4 chủ trì đẩy nhanh tiến bộ triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an TP.HCM tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm soát an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu dân cư, địa bàn phức tạp; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố; phối hợp truy vết kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng.

Công an TP.HCM cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử chuẩn mực đối với người dân; đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an cũng đề nghị Cục Truyền thông Công an nhân dân và Văn phòng Bộ Công an tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi hơn thông tin, hình ảnh, tư liệu liên quan đến lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua đến các cơ quan thông tấn báo chí và người dân cả nước. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.