Hàng ngàn khẩu trang bị vứt bỏ ở bãi cỏ tại Bình Chánh

(PLO)- Một bao khẩu trang bị người dân thiếu ý thức vứt bỏ ở bãi cỏ trên địa bàn ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến nhiều người bất an.
Sáng 30-7, ở bãi đất trống trước Văn phòng ấp 6C (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) xuất hiện một lượng lớn khẩu trang bị ai đó vất vương vãi khắp nơi.

Khẩu trang bị vứt bỏ vương vãi trên mặt đường. Ảnh: NT

Ghi nhận, khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc này vương vãi trên một đoạn hơn 50 m, bay ra đường nhựa. Một số khẩu trang còn khá nguyên vẹn, giống như chưa sử dụng, số khác đứt quai đeo, lấm bẩn. Nhiều khẩu trang bị gió thổi bay khắp nơi.

Số khẩu trang lên đến cả ngàn chiếc. Ảnh: NT

Một số người dân bày tỏ bức xúc khi khẩu trang y tế bị ai đó vứt bừa bãi gần khu dân cư trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

“Số khẩu trang này đã thấy từ ngày hôm trước. Nhiều người cũng lo lắng vì khẩu trang y tế vứt bỏ lung tung như vậy vừa ô nhiễm, vừa tiềm ẩn nguy cơ lây dịch bệnh” – một người dân sống gần đó nói.

Một số lượng khẩu trang lớn bị vứt bỏ vương vãi khắp nơi. Ảnh: NT

Cũng theo ghi nhận, khu vực có cắm biển cấm đổ rác. Ông Chiến, một người dân sống ở khu vực nói rằng việc xả rác như vậy nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt rất nặng.

“Người ta đổ ban đêm, nếu chính quyền địa phương phát hiện thì bị xử lý, bắt dọn dẹp rồi. Do khẩu trang không rõ nguồn gốc nên dân chúng tôi rất lo lắng” – ông Chiến nói.

Trao đổi với PLO, ông Phan Long Thành, Trưởng ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cho biết số khẩu trang trên bị ai đó lén vứt bỏ tại bãi cỏ từ chiều hôm trước.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt dọn dẹp số khẩu trang nói trên. Ảnh: NT

Cụ thể, ban đầu ai đó đã đưa tới vứt bỏ một bao tải chứa số khẩu trang nói trên. Trong lúc chính quyền chưa phát hiện thì có một con trâu đi ăn đã húc phá làm rách bao chứa, làm khẩu trang rơi tràn ra.

“Chiều qua có mưa và kéo dài đến tối muộn, sáng nay chính quyền địa mới huy động người đến xử lý, thu gom. Thu gom xong chúng tôi sẽ chờ xe rác bên y tế đến chuyển đi hoặc lên phương án đốt bỏ” - ông Thành cho biết.

Theo ông Thành, hiện địa phương đang rất thiếu nhân lực do trên địa bàn Ấp 6C có tất cả 19 chốt kiểm soát. Các lực lượng chia làm ba ca trực sáng, chiều, tối đảm bảo 24/24 giờ nên phải huy động toàn bộ người để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.