Bộ Công an chỉ đạo Bình Dương xử nghiêm kẻ gây rối

Sáng 16-5, đoàn công tác do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương để ổn định tình hình, phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bộ trưởng đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp và công nhân để nắm tình hình và giải thích, giúp các nhà đầu tư và công nhân lao động an tâm.

Tại buổi làm việc, bộ trưởng chia sẻ sự thiệt hại của các doanh nghiệp, môi trường đầu tư, trật tự an toàn xã hội bị ảnh hưởng do các đối tượng xấu gây ra. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Bình Dương tiếp tục duy trì trật tự, tạo môi trường đầu tư, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho công nhân. “Tỉnh cần tăng cường bố trí lực lượng bảo vệ ở các địa bàn trọng điểm và các KCN để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục tuyên truyền cho người dân và công nhân ứng xử đúng đắn theo pháp luật với hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam của Trung Quốc” - bộ trưởng nói.

Về xử lý các đối tượng quá khích, gây rối, cướp tài sản của doanh nghiệp, bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng phân loại các đối tượng bị tạm giữ, sớm kết luận điều tra, đưa ra xử lý các đối tượng cầm đầu nhằm răn đe. “Nhà nước Việt Nam không dung túng các đối tượng lợi dụng việc tuần hành bảo vệ chủ quyền quốc gia để gây rối, phá hoại, đi ngược lại truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam…” - bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngày 15-5, Bộ Xây dựng có công điện về việc bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp ngành xây dựng. Bộ yêu cầu các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp ngành xây dựng chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, người lao động các công điện, văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, UBND các cấp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động và kiên quyết ngăn chặn những người có hành vi kích động, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, doanh nghiệp…

N.ĐỨC - H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.