Bộ Công an bổ nhiệm 2 tân Cục trưởng

(PLO)- Bộ Công an vừa bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và tân Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; bổ nhiệm Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Tại buổi lễ Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng, ghi nhận quá trình công tác, cống hiến, phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân của Đại tá Phạm Công Nguyên.

Thượng tướng mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Phạm Công Nguyên tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ đối với Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân… nghiên cứu, thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội…

Trước đó, cũng liên quan đến công tác nhân sự, Bộ Công an, ngày 24-3, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.