Bộ Chính trị phê duyệt tỉnh Thanh Hóa có 3 phó bí thư

(PLO)- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ tới sẽ có 65 người, 17 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bộ Chính trị đã đồng ý cho Thanh Hóa có ba Phó Bí thư.

Chiều 17-10, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi về công tác cán bộ và về các quy trình lựa chọn nhân sự của tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh ủy Thanh Hóa họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu tại cuộc họp báo ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông tin đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã có 31 đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng theo ông Nguyên, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thì sẽ không có quá hai phó bí thư, tuy nhiên do Thanh Hóa là tỉnh lớn, số lượng đảng viên đông nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho Thanh Hóa được bầu ba phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

"Về số lượng Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người (giảm bốn người so với nhiệm kỳ 2015-2020); tỉ lệ nữ có 12 người chiếm 16,43%, có chín người là cán bộ trẻ chiếm 12,3%" - ông Nguyên thông tin.

Nguồn nhân sự trong danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trình đại hội là 73 người, bầu lấy 65 người. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa mới sẽ giới thiệu 19 người để bầu 17 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; giới thiệu 15 người để bầu 13 người vào Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Ông Nguyên khẳng định, Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, thông tin tình hình phát triển kinh tế của Thanh Hóa thời gian vừa qua đã đạt được nhiều dấu ấn, tạo nên diện mạo hôm nay.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, để phát triển hơn nữa thì Thanh Hóa cần phải nỗ lực từ chính mình và tranh thủ ngoại lực để tạo ra đột phá. Từ đó phấn đấu đưa tỉnh nhà trở thành một cực tăng trưởng của phía Bắc, tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá diễn ra từ 26 đến 28-10 tại Trung tâm Hội nghị 25B (số 133 đường Quang Trung, TP Thanh Hoá) với khoảng 700 đại biểu tham dự (trong đó có 448 đại biểu chính thức).

 

Chủ đề và phương châm hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

- Nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

- Phấn đấu đến năm 2020 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Phương châm hành động của Đại hội là "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo -Phát triển".

Nội dung chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025.

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2020 -2025, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.