Thanh Hóa dự kiến 3 phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

(PL)- Theo cơ cấu nhân sự khóa mới, Thanh Hóa sẽ giảm số lượng ủy viên ban chấp hành, đưa lãnh đạo các khu kinh tế, công nghiệp lớn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ diễn ra vào cuối tháng 10-2020, sau khi tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Theo định hướng về cơ cấu nhân sự, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có nhiều thay đổi.

Dự kiến nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa không quá 65 người và chỉ có hai phó bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Giảm số lượng phó bí thư Tỉnh ủy

Về số lượng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020 (sẽ không quá 65 người, nhiệm kỳ qua là 71 người). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không quá 17 người (giảm một người so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Đáng chú ý, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có điểm mới là có trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng một lãnh đạo ở một địa bàn.

Trong khi nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài TP Thanh Hóa, không có lãnh đạo địa phương hay lĩnh vực nào được cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, còn chức danh trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chỉ cơ cấu là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Số lượng phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ tới dự kiến là 3 người.

5 vị trí lãnh đạo không tái cử

Hiện có năm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ các chức vụ chủ chốt tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhưng sẽ không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Lý do là những vị trí này không đáp ứng quy định về độ tuổi tái cử (sinh trước tháng 3-1963 với nam, tháng 3-1968 với nữ).

Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện hoặc tương đương của tỉnh Thanh Hóa  tổ chức thành công là tiền đề cho tổ chức thắng lợi Đại hội Đại biểu tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG 

Những người này gồm có ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (sinh năm 1962); ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (sinh năm 1960); ông Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính (sinh năm 1962); ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo (sinh năm 1961) và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh (sinh năm 1961).

Riêng trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, sinh năm 1960, đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 10 thì ông Chiến đã 60 tuổi. Tuy nhiên, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ông Chiến đang là ủy viên Trung ương Đảng nên ông có được giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ tới hay không sẽ do Bộ Chính trị xem xét, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Ông Chiến giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 11-2014. Trước đó, ông Chiến từng có bốn năm làm chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào tháng 1-2016, ông được bầu vào ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhân sự sạch, không dính khiếu nại, tố cáo

Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết công tác nhân sự đại hội đảng ở Thanh Hóa được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm túc quy trình “năm bước”, dân chủ, khách quan.

Việc tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự và thẩm định nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới được thực hiện theo quy định, đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Đồng thời, giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Việc tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở ở Thanh Hóa đã tạo nền tảng, tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thắng lợi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm hành động “đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào thực tiễn cuộc sống. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.