Bộ Chính trị phân công bà Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

(PLO)- Bà Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre được Bộ Chính trị  giao nhiệm vụ làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-12, tại Bến Tre diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương…

yen2.gif
Bà Trương Thị Mai- Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị giao bà Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đến khi kiện toàn chức danh Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị giao Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho bà Hồ Thị Hoàng Yến và tặng hoa chúc mừng bà Hồ Thị Hoàng Yến nhận nhiệm vụ mới.

yen3.gif
Trao quyết định của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho bà Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai- Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã chúc mừng bà Hồ Thị Hoàng Yến vừa được giao nhiệm vụ mới.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng bày tỏ tin tưởng với nhiệm vụ mới bà Yến sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Trên cương vị mới, bà Hồ Thị Hoàng Yến hứa bản thân sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của “Đội quân tóc dài” phụ nữ Bến Tre, tiếp tục phát huy truyền thống Đồng Khởi anh hùng, toàn tâm, toàn ý, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024”; tập trung công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

yen1.gif
Bà Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: PV

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, thế mạnh của quê hương Đồng Khởi, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh và cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến (sinh năm 1971, quê quán: xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức.

Trước đó bà Yến từng trải qua các nhiệm vụ như: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Từ tháng 7-2021 đến tháng 9-2021, bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Từ tháng 10-2021 đến nay, bà Yến là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.