Bí thư Nguyễn Văn Nên kỳ vọng quận Bình Tân vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên kỳ vọng, quận Bình Tân đổi mới mạnh mẽ, vận dụng các cơ chế đặc thù cùng với điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quận phát triển nhanh, bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-12, quận Bình Tân, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận (2003-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự lễ kỷ niệm có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Tham dự lễ còn có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TP.HCM, sở, ngành, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân qua các thời kì.

Bí thư Nguyễn Văn Nên kỳ vọng quận Bình Tân vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển-quan-binh-tan-20-nam
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho quận Bình Tân. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng thành quả to lớn của quận Bình Tân đạt được qua các nhiệm kỳ.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, từ khi thành lập, lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo quận Bình Tân đã sớm định hình, nhận diện vùng đất tiềm năng, lợi thế và lựa chọn đúng khâu đột phá. Từ đó, phát triển kinh tế quận theo đúng cơ cấu; quan tâm quy hoạch, quản lý đô thị, khai thác tiềm năng đất đai, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, doanh nghiệp.

“Diện mạo đô thị của quận Bình Tân đã thay đổi nhanh chóng, trở thành đô thị hiện đại, xanh, phát triển bền vững” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và nhìn nhận những kết quả đạt được sau 20 năm thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của quận Bình Tân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên kỳ vọng quận Bình Tân vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển-quan-binh-tan-20-nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ba tập thể của quận Bình Tân. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ tin tưởng quận sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, phấn đấu xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thời gian tới, quận Bình Tân cần đổi mới mạnh mẽ, định hình lại định hướng phát triển trong bối cảnh toàn TP.HCM đang thực hiện Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Từ đó, vận dụng các cơ chế đặc thù, huy động nguồn lực đầu tư phát triển cùng với điều kiện thuận lợi thúc đẩy quận phát triển nhanh, bền vững.

quan-binh-tan-20-nam-3.JPG
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: HÀ THƯ

Đồng thời, quận Bình Tân cần thực hiện tốt công tác quy hoạch với tư duy và tầm nhìn đổi mới, dài hạn, kiến tạo phù hợp với tình hình hiện nay; phát triển đô thị theo hướng hiện đại gắn với đô thị xanh, thông minh, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải tạo các khu nhà trọ, nhà ở ven kênh rạch.

Ngoài ra, quận cần tập trung xây dựng trường lớp gắn với xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn…

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và người dân quận Bình Tân vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2021.

Chủ tịch nước cũng tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ba tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba cho hai tập thể thuộc quận Bình Tân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.