Năm 2025, quận Bình Tân sẽ hoàn thành bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(PLO)- Quận Bình Tân đã đề ra mục tiêu khởi công dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3 trước 30-4-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-11, UBND quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết UBND quận đang tham mưu cho Quận uỷ thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện hoàn thành công trình trọng điểm di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa do Bí thư Quận uỷ làm trưởng ban.

Động thái này được thực hiện ngay sau khi Quận uỷ quận Bình Tân ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình trọng điểm di dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà.

nghia-trang-binh-hung-hoa.jpeg
Quận Bình Tân đề ra mục tiêu khởi công trường học, công viên ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà trước 30-4-2025. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo nghị quyết, việc hoàn thành dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và có tính đột phá. Do đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị quận thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất.

Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành việc bốc mộ di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong nhiệm kỳ 2020-2025, khởi công một hạng mục xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Đồng thời, triển khai nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa với định hướng xây dựng công trình văn hóa - thể dục thể thao và công viên cây xanh tập trung quy mô lớn tiêu biểu của TP.

Trên tinh thần đó, quận Bình Tân đặt ra mục tiêu hoàn thành định hướng điều chỉnh quy hoạch khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước 15-12-2023. Trước tháng 4-2024, hoàn thành công tác bốc mộ tập trung giai đoạn 1 và hoàn thành công tác bốc mộ cả dự án trong năm 2025. Trong tháng 9-2024, sẽ khởi công dự án xây dựng nhà lưu giữ tro cốt phục vụ công tác bốc mộ tập trung.

Quận cũng đề ra mục tiêu hoàn thành các thủ tục phê duyệt, lựa chọn nhà thầu dự án và khởi công dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3 trước 30-4-2025.

Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công viên cây xanh tập trung có quy mô lớn theo định hướng quy hoạch được duyệt trong giai đoạn 2025-2030, phấn đấu thực hiện hoàn thành trong năm 2027.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hoà giai đoạn 3.

dự án có tổng vốn đầu tư 1.497 tỉ đồng từ ngân sách TP, được thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân.

Quy mô đầu tư dự án với 17 ha gồm các hạng mục xây mới trường THCS, san lấp nền, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, xây đường dạo, lắp hệ thống chiếu sáng…

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà được thực hiện từ năm 2014, chia làm ba giai đoạn.

Hiện nay đã thực hiện cơ bản công tác bốc mộ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giai đoạn 1 (khu 12 ha), đang tiếp tục công tác bồi thường giai đoạn 2 (khu 11,54 ha) và đang chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện giai đoạn 3 (khu 16 ha).

Hiện còn 23.730 mộ chưa bốc, trong đó có khoảng 12.986 mộ chưa có thân nhân thăm viếng, kê khai làm ảnh hưởng tiến độ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.