Bình Thuận: 'Tuyên chiến' với tàu cá '3 không' trên biển

(PLO)- Đến nay toàn tỉnh Bình Thuận còn nhiều tàu cá '3 không', tức tàu cá không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Sở NN&PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP vùng biển yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ tàu cá '3 không' (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác rà soát, thống kê, phân loại, sàng lọc tàu cá “3 không” trên địa bàn để quản lý, kiểm soát, xử lý nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tuy nhiên, đến nay công tác quản lý tàu cá “3 không” trên địa bàn chưa chặt chẽ, bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; số liệu tàu cá “3 không” qua các đợt rà soát, thống kê liên tục biến động, thay đổi.

tàu cá '3 không'
Cảnh sát biển bắt giữ một tàu cá "3 không" của tỉnh Bình Thuận trên vùng biển Tây Nam.

Hiện còn nhiều tàu cá có chiều dài từ 6 m đến trên 15 m diện '3 không'.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, thôn/khu phố thiếu sâu sát, không nắm chính xác số lượng tàu cá và ngư dân trên địa bàn đang hành nghề; chưa thực sự nghiêm túc, quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý tàu cá theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên ngành quản lý tàu cá cũng chưa phối hợp tốt với các địa phương trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý tàu cá, chậm tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong thực tế.

Các lực lượng chức năng chưa nghiêm túc, quyết liệt trong thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tàu cá để răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

tau-ca-3-khong.jpg
Tàu Kiểm ngư Bình Thuận tuần tra trên biển. Ảnh: ĐỖ HỮU TUẤN

Từ thực tế nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản gửi danh sách tàu cá "3 không" đã công bố đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã có tàu cá để theo dõi, quản lý.

Tổ chức thực hiện đăng ký cho tàu cá đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho chưa đăng ký trên địa bàn tỉnh, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15-9.

Chủ tịch UBND cấp huyện được giao chỉ đạo, giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã công khai danh sách tàu "3 không" đến thôn/xóm/khu phố đã được công bố để quản lý, giám sát; không được để phát sinh tàu cá "3 không" trên địa bàn.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc mua bán tàu cá tại địa phương theo đúng quy định, chủ động phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá khi chưa có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn/Trạm kiểm soát biên phòng cửa biển kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến; xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá "3 không" phát sinh do đóng mới, mua bán trái pháp luật.

“Địa phương nào còn để tàu cá "3 không" phát sinh trên địa bàn quản lý do đóng mới, mua bán trái pháp luật thì chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã có liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh” - văn bản kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.