Bình Thuận sẽ thay thế cán bộ yếu kém, thờ ơ, thiếu trách nhiệm

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận mong muốn đội ngũ trí thức góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, chân tình để hiến kế cho sự phát triển của tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đã có buổi gặp mặt, trao đổi với hơn 120 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức của tỉnh với mong muốn đội ngũ trí thức góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, chân tình để hiến kế cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Dương Văn An chia sẻ và trao đổi với các đại biểu trong buổi gặp mặt

Ông Dương Văn An chia sẻ và trao đổi với các đại biểu trong buổi gặp mặt. Ảnh HH

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến trên các lĩnh vực về: công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, các lĩnh vực về y tế, du lịch, văn hóa - xã hội

Trong đó, "nóng" nhất là công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, sai phạm, đặc biệt là lĩnh vực đất đai dẫn đến nhiều cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật, khởi tố, điều tra, truy tố.

Các đại biểu cũng quan tâm đến thông tin định hướng về quy hoạch mở rộng TP Phan Thiết, bảo vệ môi trường, đặc biệt là Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại tỉnh với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, vướng mắc của các chủ đầu tư dự án điện gió về cắt giảm năng suất, chồng lấn quy hoạch titan...

Theo Bí thư Tỉnh ủy, công tác cán bộ được Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện rất nghiêm túc, không có vấn đề chạy chức, chạy quyền.

“Tất cả những nội dung về công tác cán bộ đều được công khai, minh bạch, công bằng trên cơ sở đánh giá trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín…của từng cán bộ. Trong quá trình công tác, nếu cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẵn sàng thay thế cán bộ yếu kém, thờ ơ, thiếu trách nhiệm…” - ông Dương Văn An khẳng định.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: HH

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: HH

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ về định hướng quy hoạch mở rộng TP Phan Thiết như quy hoạch tuyến đường ven biển thông suốt từ cầu Suối Nhum (Hàm Thuận Nam) đến xã Hồng Phong (Bắc Bình) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận “mặt tiền” biển cho người dân và du khách; quy hoạch hai bên bờ sông Cà Ty làm hai tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố đến Quốc lộ 1…

Theo ông An, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Bình Thuận đã tập trung tái cơ cấu, kinh tế phục hồi khá sớm, nhiều ngành phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao, điển hình là lĩnh vực du lịch của tỉnh đã đón trên 5,7 triệu lượt khách du lịch.

Ông Dương Văn An cũng vui mừng chia sẻ Bình Thuận đang đứng trước cơ hội và thời cơ để phát triển, cụ thể là cao tốc Bắc-Nam sắp hoàn thành, sân bay Phan Thiết đang được khẩn trương thi công…

Bí thư Bình Thuận đã trực tiếp giải đáp thông tin cụ thể những vấn đề đội ngũ trí thức quan tâm tại buổi gặp mặt, mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực của mình trong công tác, tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học… để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.