Chuyển công an điều tra 2 công trình thủy lợi tại Bình Thuận

(PLO)- Cả hai công trình đều thi công dang dở, lãng phí nhưng chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thi công hơn 2,7 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký kết luận thanh tra về công trình kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm và công trình kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất - Suối Le.

Một kênh tiếp nước do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Ảnh PN.

Một kênh tiếp nước do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Ảnh PN.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra dấu hiệu về tội vi phạm các quy định về xây dựng quy định tại Điều 224 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo kết luận thanh tra, hai công trình trên đều do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (nay là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận) làm chủ đầu tư.

Đối với công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thuỷ lợi Hồ Núi Đất - Suối Le (Hàm Tân) với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng có mục tiêu cấp nước cho gần 500 ha lúa 3 vụ ở khu vực Suối Sâu và khu tưới kênh tiếp nước Suối Le, Hàm Tân có nhiều sai phạm.

Công trình khởi công từ 2002 nhưng sau 21 năm vẫn đang thi công dở dang. Thậm chí đoạn cuối của tuyến kênh chưa mang lại hiệu quả, lòng kênh khô cạn, không có nước, không cung cấp nước cho tuyến kênh phía dưới.

Việc chưa hoàn thành thi công các gói thầu dẫn đến một số hạng mục kênh chính Suối Le và kênh tiếp nước Suối Le vẫn còn kênh đất chưa được gia cố bằng bê tông nên hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa đạt mục tiêu của dự án.

Đặc biệt, tại gói thầu số 4, đơn vị thi công chưa hoàn thành việc thi công theo hợp đồng đã ký kết, đã dừng thi công từ cuối năm 2003 nhưng các bên đã nghiệm thu nhiều hơn giá trị khối lượng thực tế thi công hơn 1,6 tỉ đồng.

Đối với công trình kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm, được khởi công xây dựng từ ngày 30-12-2006 nhưng đến nay chưa hoàn thành thi công công trình.

Công trình này có chiều dài hơn 4,5km với tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng với mục tiêu cấp nước tưới cho 350 ha đất canh tác và cấp nước tưới bổ sung cho các kênh hiện hữu của hệ thống thủy lợi Sông Quao, Hàm Thuận Bắc.

Thế nhưng 17 năm qua, công trình vẫn đang dở dang, chưa hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công trình hiện nay không cung cấp nước cho tuyến kênh phía dưới, gây lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư đã tạm ứng Kho bạc Nhà nước tỉnh chi phí đền bù giải tỏa số tiền hơn 400 triệu đồng từ năm 2009 nhưng đến nay chưa thực hiện thủ tục hoàn ứng.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà chưa hoàn thành việc thi công theo hợp đồng đã ký kết, đã dừng thi công từ tháng 1-2009 nhưng các bên đã nghiệm thu nhiều hơn khối lượng thực tế thi công hơn 1,1 tỉ đồng.

Sau khi nghiệm thu thanh toán, các đơn vị đã dừng thi công trong thời gian dài nhưng chủ đầu tư không đôn đốc các đơn vị phải tiếp tục thi công hoàn thành theo khối lượng đã nghiệm thu thanh toán và theo hợp đồng ký kết, không có biện pháp xử lý và không báo cáo, đề xuất với cơ quan có thầm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Thanh tra, công trình kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm chỉ mới thi công đạt khoảng 56% giá trị khối lượng theo hợp đồng đến nay công trình không đưa vào sử dụng được, không mang lại hiệu quả, không đạt được mục tiêu dự án đầu tư, gây lãng phí, nguy cơ gây thiệt hại về vốn đầu tư xây dựng công trình.

Qua đó cho thấy, Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị có liên quan có biểu hiện cố ý, tùy tiện trong việc nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành và Công ty Khai thác công trình thủy lợi có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình được giao làm chủ đầu tư.

Nếu không kiểm tra, thanh tra phát hiện, thu hồi tiền thì sẽ có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Những hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đầu tư xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.