Bình Thuận: Sẽ kiến nghị cấm ‘giã cào bay’

(PL)- Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Bình Thuận ngày 7-12 nóng với vấn đề “giã cao bay” và cấp phép khai thác cát.

Các đại biểu cho rằng tình trạng tàu “giã cào bay” hoạt động trên vùng biển tỉnh đã tận diệt thủy sản, làm hư hỏng ngư lưới cụ của ngư dân nghèo. Thông tin về tình trạng này, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho hay tính đến tháng 10-2016, cơ quan này đã phát hiện 54 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 2 tỉ đồng. “Các tàu “giã cào bay” đều có công suất lớn, luôn chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Hoạt động của lực lượng kiểm ngư thường xuyên bị theo dõi, đối phó” - ông Kiều chia sẻ.

Đại biểu Huỳnh Thị Hoa -Phan Thiết-mức độ giã cào bay ngày càng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống ngư dân

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiếu lập tức đặt vấn đề vì sao lực lượng chức năng lại bị theo dõi ngược lại, có hay không việc bao che, bảo kê cho tàu “giã cào bay” hoạt động. Còn đại biểu Huỳnh Thị Hoa thì khẳng định tàu “giã cào bay” là cào nồi cơm, cào học phí của ngư dân nghèo. “Kỳ họp nào cũng thấy đưa ra mà không có giải pháp quyết liệt để xử lý vấn nạn này” - bà Hoa bức xúc.

Trả lời, ông Mai Kiều cho biết Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ NN&PTNT cấm nghề lưới kéo (giã cào bay) trên toàn quốc để có cơ sở kiểm tra, xử lý, ngăn chặn vấn nạn “giã cào bay” và trong tháng 12-2016.

Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện -Phan Thiết-Thực tế chưa có giải pháp tháo gỡ nạn giã cào bay

Về việc khai thác cát, các đại biểu đặt vấn đề về việc Sở TN&MT đã cấp nhiều giấy phép khai thác hàng trăm ngàn mét khối cát trên sông La Ngà (Đức Linh) khiến bờ sông bị sạt lở, mất đất sản xuất của dân hai bên bờ sông. Trả lời, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT, thừa nhận có việc này.

Ông Lâm cho hay đã yêu cầu các chủ dự án khai thác không được hoạt động vào ban đêm nhằm giám sát để tránh việc khai thác quá mức. “Chúng tôi đã yêu cầu khi khai thác cát phải đăng ký cho cộng đồng dân cư biết để theo dõi, giám sát. Từ tháng 7-2016 đến nay chúng tôi đã dừng cấp giấy phép mới cho những dự án khai thác cát trên sông La Ngà” - ông Lâm cho biết.

Đại biểu Pham Thị Minh Hiếu-phan Thiết-có hay không tình trạng bao che cho giã cào bay

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở TN&MT phải báo cáo chi tiết cho các đại biểu. “Nếu khai thác gây sạt lở, mất đất sản xuất của dân thì phải dừng ngay, bồi thường cho dân và thiết kế lại hoạt động khai thác” - ông Hùng dứt khoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.