Bình Thuận ra thông cáo báo chí về hồ Biển Lạc

(PLO)- Hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên có từ lâu đời, nối với sông La Ngà qua suối Loăng Quăng và “không bị bỏ hoang trên vùng đất khát”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 8-9, UBND tỉnh Bình Thuận đã phát đi Thông cáo báo chí liên quan đến hồ Biển Lạc thuộc xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, ngày 14-6-2023, Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam có đăng phóng sự: “Nhận diện lãng phí: Hồ thủy lợi hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang trên vùng đất khát” trên trang thông tin điện tử tổng hợp (tên miền: www.quochoitv.vn).

Hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên không bị "bỏ hoang trên vùng đất khát". Ảnh cắt từ clip.

Hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên không bị "bỏ hoang trên vùng đất khát". Ảnh cắt từ clip.

Sau khi phóng sự nêu trên được đăng tải, hiện nay có nhiều sự quan tâm của các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử cá nhân liên quan đến hồ Biển Lạc.

Để có đầy đủ thông tin liên quan đến việc này, UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp các nội dung liên quan đến hồ Biển Lạc, cụ thể: Hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên có từ lâu đời, nối với sông La Ngà qua suối Loăng Quăng.

Vào mùa khô nước từ hồ Biển Lạc chảy ra sông La Ngà; vào mùa mưa nước sông La Ngà dâng cao chảy vào hồ Biển Lạc. Hồ Biển lạc có diện tích lưu vực khoảng 205 km2; mùa khô diện tích ngập ứng với mực nước thấp nhất khoảng 436 ha; mùa mưa ngập với diện tích khoảng 1.659 ha ứng với cao trình mực nước lũ lớn nhất +113.79 m (theo số liệu điều tra mực nước lũ năm 1994 là +113.7m).

Hồ Biển Lạc rộng nhưng không sâu, có vùng bán ngập lớn khoảng trên 1.000 ha; người dân 2 huyện Đức Linh, Tánh Linh sử dụng vùng bán ngập để canh tác sản xuất nông nghiệp trong mùa khô và sử dụng khu vực lòng hồ để nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Các hoạt động này là nguồn thu nhập chính của người dân xã Gia An sinh sống từ lâu đời. Trong đó hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản hàng năm được UBND xã Gia An tổ chức đấu thầu để nuôi trồng khai thác, đánh bắt thủy sản. Về mùa khô, khi nước rút các khu vực bán ngập được nhân dân be bờ, sản xuất nông nghiệp, diện tích khoảng trên 500 ha (trong quy hoạch sử dụng đất, các khu vực này được quy hoạch là đất 1 vụ lúa).

Trong vùng bán ngập, trước đây có quy hoạch diện tích khoảng 230 ha khai thác đất sét sản xuất gạch ngói, cát xây dựng. Từ năm 1983 người dân đã bắt đầu khai thác đất sét phục vụ cho việc sản xuất gạch ngói thủ công.

Từ năm 1990 đến nay khu vực này tiếp tục được cấp phép khai thác đất sét cho 36 tổ chức, cá nhân, hợp tác xã nhằm phục vụ cho các cơ sở sản xuất gạch ngói tại huyện Tánh Linh và Đức Linh. Ngoài ra, trong lòng hồ, trước đây có xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Hút cát trái phép tại hồ Biển Lạc. Ảnh PĐ.

Hút cát trái phép tại hồ Biển Lạc. Ảnh PĐ.

Để xử lý việc này, trong tháng 8-2023 UBND huyện Tánh Linh và Đức Linh đã triển khai xử lý, di chuyển các phương tiện khai thác cát, không cho phép neo đậu trong lòng hồ Biển Lạc.

Đối với việc đầu tư công trình tại khu vực hồ Biển Lạc là Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ trên tuyến đường ĐT.720, huyện Tánh Linh với nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông và điều tiết lũ, theo hướng ngăn lũ từ sông La Ngà tràn vào khi mực nước sông dâng cao.

Tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ đồng, đã được đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2004. Từ khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Chủ đầu tư cho rằng đặt tên là Công trình thủy lợi hồ Biển Lạc cho gọn, dễ nhớ nếu đúng phải là “Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710, huyện Tánh Linh”. Ảnh: PN
Chủ đầu tư cho rằng đặt tên là Công trình thủy lợi hồ Biển Lạc cho gọn, dễ nhớ nếu đúng phải là “Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710, huyện Tánh Linh”. Ảnh: PN

Về định hướng đầu tư hồ thủy lợi Biển lạc: Tại Thông báo số 554-TB/VPTU ngày 27-7-2023, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Huyện ủy Tánh Linh và Huyện ủy Đức Linh phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể, thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng quy hoạch, phát triển khu vực hồ Biển Lạc trong quý IV/2023.

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND các huyện Tánh Linh và Đức Linh rà soát diện tích đất trong lòng hồ, đề xuất phương án tích nước để báo cáo UBND tỉnh.

Dự kiến giai đoạn sau 2025 sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hồ thuỷ lợi Biển Lạc, cùng các công trình kênh chuyển nước để cung cấp nước cho thị xã La Gi và huyện Hàm Tân phù hợp với quy hoạch phát triển thuỷ lợi khu vực phía Nam của tỉnh.

Hồ thuỷ lợi Biển Lạc khó có thể cung cấp nước cho khu vực phía Bắc huyện Hàm Thuận Nam vì khoảng cách xa hơn 70 km, vướng nhiều công trình hạ tầng, không phù hợp về cao độ và trữ lượng nước của hồ chỉ đủ cung cấp cho huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Trường hợp áp dụng các giải pháp công nghệ như công trình trung chuyển, bơm tăng áp thì kinh phí đầu tư rất lớn.

“Đối với việc gắn biển “Công trình thủy lợi hồ Biển Lạc” theo các Quyết định phê duyệt thì công trình có tên là Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ trên tuyến đường ĐT.720, huyện Tánh Linh. Sau khi công trình đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đơn vị quản lý là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chủ quan đặt tên công trình là “Công trình thủy lợi Hồ Biển Lạc”, điều này dẫn đến hiểu nhầm đây là công trình hồ thủy lợi’, Thông cáo kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.