Bình Thuận khẳng định hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên, không phải công trình thủy lợi lãng phí

(PLO)- Hồ Biển Lạc trước đây và đến thời điểm hiện nay vẫn là hồ tự nhiên, có diện tích lưu vực 205 km2; mùa khô diện tích ngập ứng với mực nước thấp nhất 436 ha, mùa lũ ngập 1.659 ha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận (Công ty) có báo cáo gửi Sở TT&TT, Sở NN&PTNT liên quan đến thông tin cho rằng hồ Biển Lạc, huyện Tánh Linh là công trình thủy lợi, đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng bỏ hoang lãng phí.

Thông tin hồ đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng bỏ hoang, lãng phí. Ảnh: Cắt từ camera

Thông tin hồ đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng bỏ hoang, lãng phí. Ảnh: Cắt từ camera

Báo cáo khẳng định, hồ Biển Lạc trước đây và đến thời điểm hiện nay vẫn là hồ tự nhiên, có diện tích lưu vực 205 km2; mùa khô diện tích ngập ứng với mực nước thấp nhất 436 ha, mùa lũ ngập 1.659 ha.

Đây là hồ tự nhiên, chưa phải là hồ thủy lợi nên phần diện tích trong hồ không do Công ty quản lý, mà chỉ quản lý công trình cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710 đã được đầu tư.

Cụ thể, Dự án công trình Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710, huyện Tánh Linh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 5-2002. Công trình có nhiệm vụ đảm bảo giao thông và điều tiết lũ, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ đồng.

Về giải pháp công trình, trước mắt công trình vừa đảm bảo giao thông, vừa đảm bảo thoát lũ suối Lăng Quăng và đồng thời ngăn lũ ngoài sông La Ngà khi mực nước lũ ngoài sông dâng cao.

Công ty cho rằng đặt tên là Công trình thủy lợi hồ Biển Lạc cho gọn, dễ nhớ nếu đúng phải là “Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710, huyện Tánh Linh”. Ảnh: PN

Công ty cho rằng đặt tên là Công trình thủy lợi hồ Biển Lạc cho gọn, dễ nhớ nếu đúng phải là “Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710, huyện Tánh Linh”. Ảnh: PN

Về lâu dài các hạng mục công trình đã được xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy lợi cho khu vực phía Nam tỉnh như hiện nay các hệ thống công trình đang triển khai.

Với nhiệm vụ nêu trên thì công trình đã đảm bảo hiệu quả đầu tư, đã đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT710, đồng thời đảm bảo thoát lũ theo hiện trạng. Khi mực nước lũ ngoài sông La Ngà dâng cao thì ngăn lũ ngoài sông để bảo vệ phần diện tích đang sản xuất trong lòng hồ theo hiện trạng.

“Sau khi công trình đầu tư hoàn thành, nếu gắn biển theo đúng tên công trình là “Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng trên tuyến đường ĐT710, huyện Tánh Linh”. Tuy nhiên, do chủ quan nên đặt tên công trình là “Hồ Biển Lạc” để cho gọn, dễ nhớ theo tên hồ Biển Lạc tự nhiên” - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi giải trình trong báo cáo.

Được biết, liên quan đến thông tin về hồ Biển Lạc là công trình thủy lợi bỏ hoang, lãng phí, tỉnh Bình Thuận sẽ sớm có thông cáo báo chí.

Theo báo cáo của UBND huyện Tánh Linh, hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên có từ lâu đời, theo đó, mùa mưa nước sông La Ngà vào hồ theo tự nhiên nhiều, nhưng đến mùa khô là cạn hết. Lòng hồ chủ yếu là đất nông nghiệp của người dân và một ít đất ngập nước hiện UBND xã Gia An đang quản lý, không có rừng. Hồ tự nhiên “Hồ Biển Lạc” rộng nhưng không sâu, nên có vùng bán ngập lớn khoảng trên 1.000 ha.

“Đối với Công trình Cầu giao thông kết hợp cụm điều tiết Lăng Quăng (kết nối hai huyện Đức Linh - Tánh Linh) là công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận chủ đầu tư.

Trước đây tỉnh xây dựng là vừa kết hợp giao thông cho người dân qua lại, vừa điều tiết lũ ra vào hồ trong mùa mưa; công trình hoàn thành đã giúp người dân đi lại thuận tiện, phục vụ điều tiết lũ hàng năm; đồng thời khi đầu tư đường ĐT 720 nhà nước không phải đầu tư thêm cầu qua suối Lăng Quăng nữa”, công văn ngày 8-9 của UBND huyện Tánh Linh nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.