Bình Thuận: Rà soát, xử lý ô tô lạm dụng tín hiệu còi đèn ưu tiên

(PLO)- Công an Bình Thuận yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chỉ sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp hoặc khi chở người bệnh đi cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP về việc rà soát, chấn chỉnh việc quản lý lắp đặt và sử dụng tín hiệu ưu tiên của ô tô.

Xe ô tô gắn biển số giả, đèn, còi ưu tiên bị CSGT Công an Bình Thuận phát hiện và xử lý. Ảnh: PN

Xe ô tô gắn biển số giả, đèn, còi ưu tiên bị CSGT Công an Bình Thuận phát hiện và xử lý. Ảnh: PN

Theo đó, các năm 2020, 2021 và 2022, để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, một số cơ quan, đơn vị đã huy động, trưng dụng ô tô từ các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc, các ô tô phục vụ các nhiệm vụ khác để đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng nhiều cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục sử dụng số phương tiện này không đúng mục đích, lắp đặt còi, đèn ưu tiên không đúng quy định tại Nghị định 109/2009 về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Ngoài ra còn có tình trạng lạm dụng tín hiệu còi đèn ưu tiên để vi phạm Luật giao thông, nhất là các phương tiện có biển số trắng, chữ và số màu đen, đã vi phạm các quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên và gây mất an toàn về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các phương tiện được cấp Giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe được quyền ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp của đơn vị đang quản lý, sử dụng (nếu có).

Đồng thời, quán triệt việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên đúng yêu cầu, mục đích và quy định tại Nghị định 109/2009.

Xe cứu thương dỏm bị CSGT Công an TP Phan Thiết xử phạt. Ảnh: PN

Xe cứu thương dỏm bị CSGT Công an TP Phan Thiết xử phạt. Ảnh: PN

Công an Bình Thuận cũng lưu ý những ô tô được cấp giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp, chỉ được lắp đặt biển hiệu về khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh và cờ hiệu “tình trạng khẩn cấp” và chỉ được sử dụng khi đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Nghiêm cấm việc tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn ưu tiên không đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn việc sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe cứu thương đối với các đơn vị bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh… đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích, yêu cầu; Chỉ sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, khi chở người bệnh đi cấp cứu.

Công an tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê số liệu thực tế về xe được quyền ưu tiên hiện nay cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng gửi về Công an tỉnh (qua Phòng CSGT) để theo dõi.

Phòng CSGT được giao tham mưu, chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Cùng đó, Phòng CSGT phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổng rà soát lại việc cấp, quản lý, lắp đặt và sử dụng tín hiệu ưu tiên đối với các phương tiện được cấp Giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe được quyền ưu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.