Bình Thuận lên phương án bảo vệ 350 khu vực khoáng sản chưa khai thác

(PLO)- Hơn 350 khu vực khoáng sản chưa khai thác trong đó có 17 khu vực khoáng sản titan zircon với diện tích 17.560 ha ở Bình Thuận được tỉnh xây dựng phương án bảo vệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với các loại khoáng sản có tiềm năng như: quặng sa khoáng titan, cát trắng thạch anh, wofram, đá ốp lát, sét bentonit, nước khoáng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đá, đất, cát, sỏi, sét phân bố rộng trên địa bàn tỉnh.

khoáng sản chưa khai thác
Một mỏ titan tại Hòa Thắng, Bắc Bình.

Nhiều khoáng sản quý cần bảo vệ

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đối với khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở một số nơi chưa được các ngành, các cấp và chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt trong công tác bảo vệ khoáng sản, nhất là thời điểm năm 2023 và đầu năm 2024 để dư luận và báo chí thường xuyên phản ánh.

Việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nhằm làm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

khoang-san-chua-khai-thac (2).jpg
Khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại Hàm Tân.

Cụ thể, năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt 245 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 245.491 ha.

Riêng khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Thuận có 12 khu vực (khoáng sản dự trữ quặng sa khoáng titan) với tổng diện tích 55.887 ha có thời hạn 30, 50, 70 năm.

Theo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 343 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích khoảng 4.512 ha (bao gồm các khu vực đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực) gồm: 65 khu vực đá xây dựng diện tích 1.172 ha; 103 khu vực cát xây dựng, diện tích 1.333 ha; 32 khu vực sét gạch ngói với diện tích khoảng 700 ha và 143 khu vực vật liệu san lấp với diện tích khoảng 1.306 ha.

Ngoài ra, còn 6 khu vực đá ốp lát với diện tích khoảng 253 ha; 8 khu vực cát trắng với diện tích180 ha; 10 khu vực nước khoáng; 2 khu vực sét Bentonit diện tích 151 ha; 1 khu vực Vonfram với diện tích 256 ha và 17 khu vực titan zircon với diện tích 17.560 ha…

Khởi tố nhiều vụ khai thác khoáng sản

Theo UBND tỉnh, từ 2023-2024, ngoài nhiều trường hợp xử lý hành chính của các cơ quan chức năng, công an tỉnh đã đưa vào giải quyết hơn 10 tin báo về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS.

khoang-san-chua-khai-thac (4).jpg
Khởi tố, bắt giam Tú "ác", "ông trùm" khai thác khoáng sản trái phép tại Hàm Tân.

Trong đó đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 2 vụ án/3 bị can; hiện đang điều tra 2 vụ án và đang giải quyết các tin báo còn lại xảy ra tại huyện Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc.

Đặc biệt, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân; bước đầu lấy lại niềm tin của nhân dân và UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc, quyết liệt của công an tỉnh.

Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản trái phép khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức và cá nhân phản ánh, kiến nghị.

Việc xử lý phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý khoáng sản, quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng (đối với khu vực có khoáng sản) đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đặc biệt, công an tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.

Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành tập trung lực lượng để giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp, các điểm nóng về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì đưa vào giải quyết tin báo để điều tra, khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.