Bình Thuận lập 9 tổ công tác sau khi giải thể công an cấp huyện

(PLO)- Các tổ công tác được thành lập nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tội phạm tại cơ sở sau khi giải thể công an cấp huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định thành lập các Tổ công tác Công an tỉnh ở địa bàn cấp huyện.

Việc thành lập các tổ công tác nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tại các địa bàn cơ sở sau khi giải thể công an cấp huyện.

tổ công tác
Quang cảnh Hội nghị.

Huyện Đảo Phú Quý không thành lập tổ công tác

Theo quyết định, 9 tổ công tác được thành lập và bố trí tương ứng với 9 cơ quan hành chính cấp huyện. Riêng địa bàn huyện Đảo Phú Quý không thành lập tổ công tác, mà giao lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng chuyên đề, lĩnh vực công tác theo hệ lực lượng.

Các vấn đề vượt thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo từ giám đốc hoặc phó giám đốc công an tỉnh phụ trách địa bàn, lĩnh vực.

to-cong-tac (2).JPG
Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, công bố quy chế làm việc tạm thời của các tổ công tác.

Mỗi tổ công tác do một lãnh đạo cấp phòng khối điều tra làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm quản lý chung. Số lượng, cơ cấu tổ chức của tổ do các đơn vị liên quan đề xuất và do giám đốc công an tỉnh quyết định.

Phát biểu, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: Việc kết thúc hoạt động của 10 đơn vị công an cấp huyện là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong mô hình tổ chức của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Công an tỉnh Bình Thuận nói riêng.

to-cong-tac (3).JPG
Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội Nghị.

Quá trình chuyển đổi mô hình công an 3 cấp “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, chắc chắn nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức với những nhiệm vụ mới đặt ra, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt hơn mới có thể đạt được mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt không bỏ sót địa bàn, bỏ lọt đối tượng, không để tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội.

to-cong-tac (4).JPG
Các tổ công tác chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị.

Đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và tổ trưởng các tổ công tác phải quán triệt, xác định rõ vị thế, vai trò, trách nhiệm của mình, là cánh tay nối dài của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xuống đến cơ sở; chủ động triển khai các mặt công tác để nắm chắc tình hình, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, âm mưu, hoạt động chống phá của các hệ loại đối tượng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

to-cong-tac (5).JPG
1 trong 9 tổ công tác chụp ảnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Hỗ trợ công an cấp xã giải quyết những vụ việc cấp thiết

Các tổ công tác sẽ rà soát, đánh giá các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để tập trung tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với công an cấp xã tổ chức triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở, không làm thay công an cấp xã mà phải giữ vai trò chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn cho công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Cùng với đó, tổ công tác phối hợp chặt chẽ với trưởng phòng nguyên là trưởng công an cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ bàn giao công tác còn lại của công an cấp huyện theo đúng chỉ đạo của công an tỉnh.

Các tổ công tác này không phải là tổ chức bộ máy thuộc hệ thống tổ chức bộ máy trong lực lượng Công an nhân dân, mà là tập hợp các lực lượng từ các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh được bố trí tại các địa bàn cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm theo yêu cầu tại từng thời điểm nhất định.

Qua đó, các tổ sẽ trực tiếp hỗ trợ công an cấp xã giải quyết những vụ việc mang tính cấp thiết và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị nghiệp vụ tại địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.