Bình Thuận: Đưa dự án nhà hát 200 tỷ ra khỏi công trình đầu tư trọng điểm

(PLO)- Bình Thuận bổ sung dự án công viên sinh thái ngập nước vào danh mục các dự án trọng điểm đầu tư năm 2024 và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Văn Thánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) vừa ban hành kết luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2024.

Bình Thuận: Đưa dự án nhà hát 200 tỷ ra khỏi công trình đầu tư trọng điểm
Nhà hát Bình Thuận đưa ra khỏi danh mục công trình đầu tư trọng điểm.

Theo đó, tỉnh này sẽ đưa dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng) ra khỏi danh mục công trình trọng điểm do dự án này dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2023.

Đồng thời, dự án Công viên Hùng Vương (công viên sinh thái ngập nước), TP Phan Thiết sẽ được bổ sung vào vào danh mục các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh năm 2024.

dau-tu3-1769-3205.jpg
Công viên Hùng Vương được đưa vào công trình đầu tư trọng điểm năm 2024

Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là các dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng), dự án cầu Văn Thánh.

dau-tu.jpg
Dự án cầu Văn Thánh hiện tiến độ thi công rất chậm

Ngoài ra, trong thời gian tới, tỉnh này cũng sớm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư và bố trí vốn đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh còn lại để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất. Nhất là dự án chung cư sông Cà Ty và Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm).

Chín tháng chỉ giải ngân được hơn 45%

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, việc đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thúc đẩy phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thi công để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 9 tháng đầu năm còn thấp (đạt 45,26% so với kế hoạch); một số nguồn vốn có giá trị giải ngân rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong triển khai các dự án.

Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa kịp thời. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư còn chậm, kéo dài. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.