Nhà hát 200 tỉ đồng dùng thiết kế của 12 năm trước, ở sát biển lại lợp tôn

(PLO)- Công trình này có rất nhiều ý kiến trái chiều khi sử dụng lại thiết kế từ 12 năm trước (2007) và sát biển nhưng lại lợp tôn, bắn vít mà PLO đã rất nhiều bài viết phản ảnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản trả lời cử tri liên quan đến việc xây dựng Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận hơn 200 tỉ đồng để phục vụ hoạt động văn hóa Năm Du lịch quốc gia do Bình Thuận đăng cai tổ chức đầu năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Phối cảnh công trình.

Phối cảnh công trình.

Công trình này có rất nhiều ý kiến trái chiều khi sử dụng lại thiết kế từ 12 năm trước (2007) và sát biển nhưng lại lợp tôn, bắn vít mà PLO đã từng phản ảnh.

Theo cử tri Bình Thuận việc kéo dài công trình này sẽ làm tăng vốn đầu tư, ảnh hưởng mỹ quan và đề nghị UBND tỉnh cho biết trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vị nào; hướng khắc phục trong thời gian tới; dự kiến thời gian hoàn thành công trình?

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Trong quá trình thi công Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, do công trình có tính chất phức tạp nên cần phải xử lý kỹ thuật nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Cụ thể, hồ sơ thiết kế công trình được lập tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, thực tế thị trường hiện nay không đáp ứng được một số vật tư, thiết bị theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, phải nghiên cứu xử lý trong thời gian dài.

Công trình liên tục được kiểm tra và đã hai lần gia hạn. Ảnh PĐ.

Công trình liên tục được kiểm tra và đã hai lần gia hạn. Ảnh PĐ.

Trong quá trình thi công, công trình có một số biện pháp thi công đặc biệt phải tiến hành thẩm tra, thẩm định trước khi triển khai (biện pháp thi công phần ngầm, biện pháp thi công giàn không gian mái...).

Một số kết cấu phải tiến hành thử tải, kiểm định để đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng theo kiến nghị của cơ quan thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (thử tải dầm dự ứng lực, kiểm định giàn không gian mái…).

Trong khi công trình Nhà hát là công trình dân dụng cấp I, nên các đơn vị thực hiện các công việc nêu trên đòi hỏi phải có năng lực phù hợp. Do đó quá trình lựa chọn mất nhiều thời gian, phải lựa chọn các đơn vị ngoài tỉnh dẫn đến việc phối hợp thực hiện cũng khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung hoàn thành công trình.

Quá trình thi công có nhiều nội dung trong hồ sơ thiết kế phải thực hiện làm rõ, điều chỉnh, xử lý kỹ thuật cho phù hợp thực tế thi công, công nghệ và thị trường vật tư, vật liệu tại thời điểm thi công và để đảm bảo công năng, điều kiện sử dụng lâu dài cho công trình.

Công trình hiện rất ngổn ngang.

Công trình hiện rất ngổn ngang.

Một số nội dung điều chỉnh phức tạp phải lấy ý kiến các sở ngành, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền; đồng thời phải tổ chức thẩm tra, trình thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thi công theo quy định nên dẫn đến thời gian đợi kéo dài như: Điều chỉnh thiết kế mái, bổ sung giàn thép trên trần khu vực khán đài của khán phòng Nhà hát…

“Hiện nay, một số nội dung điều chỉnh, bổ sung đã cơ bản hoàn thành và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất. Dự kiến cuối tháng 05-2023 hoàn thành đưa vào sử dụng”, văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận nêu.

Trước khi khởi công công trình này, dư luận địa phương chưa bằng lòng với cả vị trí lẫn thiết kế của công trình. Ngoài việc sử dụng hồ sơ thiết kế công trình từ năm 2007, vị trí xây dựng công trình lại quá nhỏ, giao thông xung quanh khó khăn, phức tạp. Khi tổ chức sự kiện lớn sẽ không đủ sức chứa khối lượng khán giả tham dự.

Điều khá ngạc nhiên là công trình trên 200 tỉ đồng nhưng lại sử dụng vật liệu mái lợp bằng… tôn thép liên kết đinh vít. Cách này vừa mất thẩm mỹ, vừa nhanh hư hỏng do đặc thù khí hậu địa phương là miền biển trong khi đây là công trình vĩnh cửu. Đó là chưa nói tới mái tôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của nhà hát.

Các kiến trúc sư ở Phan Thiết cũng cho rằng đối với công trình là nhà hát thì ngoài thiết kế, vị trí, công năng, ý nghĩa truyền tải về mặt kiến trúc đối với người dân địa phương và du khách là hết sức quan trọng.

Do đó, họ đều đề nghị UBND tỉnh hết sức thận trọng, tính toán toàn diện khi sử dụng thiết kế cũ, vật liệu sẽ xung đột với khí hậu và cả vị trí của công trình văn hóa này. Tuy nhiên sau đó công trình này vẫn được khởi công.

Phần mái đang được điều chỉnh thiết kế.

Phần mái đang được điều chỉnh thiết kế.

Được biết, những cảnh báo mà trước đây mà dư luận quan tâm như mái lợp tôn bắn đinh vít hiện nay phải điều chỉnh thiết kế lợp mái, bổ sung vật liệu để che các khoảng hở giữa các lớp mái với tường và bổ sung xà gồ thay đổi từ bắn vít sang bắt ngàm của mái tôn…

Đây được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, khởi công tháng 11-2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng. Lẽ ra đã hoàn thành từ tháng 3-2021 nhưng đã được gia hạn lần 1 vào ngày 17-11-2021; gia hạn lần 2 đến ngày 30-4-2022 và đến nay vẫn chưa xong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.