Bình Thuận có kết luận thanh tra về dự án kè chống sạt lở xây sai vị trí

(PLO)- Quyết định của Thủ tướng nêu rõ vị trí, địa chỉ xây dựng dự án để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân nhưng toàn bộ đoạn kè lại xây dựng sai vị trí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Xây dựng Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán đối với 4 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 819/2019.

dự án
Dự án kè xây sai vị trí. Ảnh PN.

4 dự án này gồm: Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết (dài 450m, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng); kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi (dài 550m, đầu tư 50 tỷ đồng); kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (dài 350m, đầu tư 30 tỷ đồng) và kè chống sạt lở bờ biển thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong(dài 450m) kết hợp nạo vét cửa Liên Hương (dài 300m), tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

4 dự án này đều do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư; ủy quyền, ủy thác cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh Bình Thuận quản lý dự án.

Theo kết luận thanh tra, đối với kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, Phan Thiết, có 3/19 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt. Lập bản vẽ hoàn công một số công việc chưa đúng thực tế thi công dẫn đến nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng với thực tế thi công.

du-an (2).jpg
Khu vực Tiến Thành trước khi xây dựng kè bị xâm thực nặng nề. Ảnh PN.

Đối với kè ở Liên Hương, đơn vị thi công đã thiếu kiểm tra, kiểm soát về khối lượng công tác đường phục vụ thi công. Công tác lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn dẫn đến nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tổ chức thi công để xảy ra 16/35 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đối với kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, các nội dung thiếu sót có liên quan đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra ngày 28-6-2021 của Sở Xây dựng. Đến nay, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã thực hiện xong Kết luận thanh tra và Sở Xây dựng đã có thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Đối với đoạn kè 350 m thuộc dự án kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, qua xác minh, kiểm tra hồ sơ, thực tế thi công xây dựng công trình thì dự án này xây dựng tại thôn Tiến Bình, (xã Tiến Thành) là khu vực không có dân cư sinh sống dọc tuyến kè là không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 819.

Tại thời điểm kiểm tra có 8/30 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

Ngoài ra tại thời điểm kiểm tra, không thấy rọ đá, đá lô ca tại vị trí khoá cuối kè, nhưng qua hồ sơ quản lý chất lượng và hình ảnh thi công thì có thi công công tác này.

du-an5.jpg
Kết luận Thanh tra nêu "các Dự án cơ bản đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân...".

Kết luận nêu: Đối với các thiếu sót như lập, thẩm định, phê duyệt dự toán không đúng quy định, làm tăng chi phí dự toán xây dựng tại các công trình kè Hàm Tiến; Liên Hương và thiếu kiểm tra, kiểm soát dẫn đến nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công tại công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã nhận ra những tồn tại, vi phạm cần khắc phục, sửa chữa.

Đối với nội dung thực hiện xây dựng công trình kè chống sạt lở không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng, qua thanh tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Căn cứ nội dung kết luận thanh tra và ý kiến của các cơ quan, Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, khắc phục các nội dung còn thiếu sót qua Kết luận thanh tra này đã chỉ ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp gia cố khoá kè để bảo vệ an toàn công trình.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình đã được xây dựng của 4 dự án nêu trên. Qua đó có biện pháp đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ an toàn các tuyến kè và tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo quy định.

Về xử lý kinh tế, Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận (đơn vị thi công công trình kè thị trấn Liên Hương) nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Xây dựng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Kết luận cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ biển không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, đối với dự án kè xây dựng sai vị trí đến nay Giám đốc và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã bị kỷ luật khiển trách; Chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh tại thời điểm có chủ trương đã bị khai trừ đảng, khởi tố, truy tố, xét xử liên quan đến vụ án tại dự án Tân Việt Phát 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.