Bình Thuận yêu cầu làm rõ nghi vấn đầu tư 350 m kè biển sai địa chỉ

(PLO)- Đoạn kè có mức đầu tư 30 tỉ đồng do Thủ tướng phê duyệt đầu tư khẩn cấp nhưng theo tố cáo đã đầu tư sai vị trí, sai địa chỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 15-3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đã ký văn bản gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị rà soát và kết luận về hệ thống kè Đức Long, TP Phan Thiết.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh làm rõ vị trí, tọa độ đoạn 1.000 m kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết mà UBND tỉnh báo cáo xin Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng.

Việc này nhằm phục vụ cho trả lời thư phản ánh của cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh về các nội dung liên quan đến Dự án kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Đoạn kè bị tố cáo đầu tư sai vị trí, ảnh chụp sáng 15-3.

Cụ thể là làm rõ đoạn kè 350 m chống sạt lở bờ biển do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư xây dựng theo Quyết định 819 ngày 2-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung có đúng vị trí theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không? Có nằm trong vị trí, tọa độ đoạn kè 1.000 m mà UBND tỉnh đã báo cáo xin Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn không?

UBND tỉnh cũng yêu cầu lý giải tại sao dự án có tên kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết nhưng vị trí đoạn kè 350 m xây dựng trong thực tế lại nằm ở thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành?

Thời gian gửi báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 3-2022 và đề nghị gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Được biết, đoạn kè 350 m nói trên sau khi được Thủ tướng phê duyệt đầu tư khẩn cấp thì tháng 1-2020, Sở KH&ĐT Bình Thuận phê duyệt dự toán công trình với tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng.

Tuy nhiên theo đơn tố cáo thì toàn bộ 350 m kè này nằm bên ngoài dự án và đầu tư sai vị trí.

Dự án kè này cũng là một trong những các dự án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.