Bình Thuận có 12 phường, xã phải sắp xếp lại

(PLO)- Chỉ riêng TP Phan Thiết có đến 7 phường và 2 xã không đủ tiêu chuẩn, phải sắp xếp lại đơn vị hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI vừa thông qua phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Bình Thuận đã có tờ trình quy hoạch này đến Thủ tướng Chính phủ.

sap-xep.jpg
Phan Thiết có đến 7 phường, 2 xã phải sắp xếp lại. Ảnh PN.

Trong tờ trình có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thực hiện theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 19-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, đối với tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2030, qua rà soát, có 12 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính phải sắp xếp lại.

Cụ thể, dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2025 tám đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn gồm: Phường Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Bình Hưng, Hưng Long, Thanh Hải và hai xã Tiến Lợi, Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

sap-xep1.jpg
Phường Đức Nghĩa là một trong bảy phường ở Phan Thiết phải sắp xếp lại. Ảnh PP.

Giai đoạn 2026 – 2030 có bốn đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn dự kiến sắp xếp gồm: Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết; phường Phước Lộc, thị xã La Gi; thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân và xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Trước đó, cuối tháng 8-2023, UBND huyện Tuy Phong vừa có báo cáo, đề xuất với Sở Nội vụ Bình Thuận không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Bình Thạnh theo Nghị quyết 35 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, xã Bình Thạnh có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định, được thành lập vào khoảng năm 1692, thời Hậu Lê. Địa giới hành chính và diện tích tự nhiên của xã tương đối ổn định, không có sự thay đổi từ khi có tên gọi xã Bình Thạnh vào năm 1945 cho đến nay và được Bộ Quốc Phòng công nhận xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng.

Mặc dù xã Bình Thạnh không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn quy định) phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên theo UBND huyện Tuy Phong, từ các căn cứ trên, UBND huyện đề xuất giữ nguyên không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong trong giai đoạn 2023- 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.