Bình Thuận: Chuyển Cơ quan điều tra vụ chuyển mục đích 98 thửa đất

(PLO)- 98 thửa đất với diện tích hơn 220.000m2 chuyển mục đích sang đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm có dấu hiệu trái pháp luật ở Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, nguồn tin của PLO cho biết Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa ký kết luận sửa đổi, bổ sung nội dung Kết luận thanh tra 6738/KL-UBND ngày 5-12-2022 của Chủ tịch UBND TP Phan Thiết về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tham mưu giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm.

chuyển mục đích
Một khu đất tại xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết. Ảnh PĐ.

Theo đó, kết luận này sửa đổi, bổ sung nhiều số liệu trong kết luận thanh tra trước. Đặc biệt, kết luận thanh tra ký ngày 5-7-2024 lần này giao Thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết để tiếp tục điều tra dấu hiệu về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Còn trong kết luận lần trước chỉ yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 10-2018 đến tháng 9-2019 có 115 thửa đất, với tổng diện tích 236.688,6 m2 đã được UBND TP cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại ba xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

Trong đó có 79 thửa đất/33.846,4 m2 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng quy định pháp luật, có chín thửa đất diện tích 4.514,4 m2 thì các hộ dân đã sang nhượng.

Ngoài ra, còn có 19 thửa đất diện tích 195.681,2 m2 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm không đúng quy định pháp luật và có 5 thửa/39.048,6 m2 đất cũng đã được các hộ dân sang nhượng.

Theo kết luận thanh tra, để xảy ra việc này là do Phòng TN&MT đã không thực hiện đúng thủ tục nhưng đã tham mưu cho phép một số hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn có diện tích lớn (gần 1.000 m2).

Tuy nhiên, quá trình đo vẽ giải quyết cho hộ dân được tự chừa đường đi một phần diện tích không xin chuyển mục đích sử dụng đất để tránh việc nộp tiền sử dụng đất.

chuyen-muc-dich (1).jpg
Ông Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng TN&MT Phan Thiết, bị bắt giam do sai phạm đất đai trước đây. Ảnh: PĐ

Việc này theo kết luận thanh tra có dấu hiệu nhằm mục đích tách thửa, phân lô bán nền không đúng nhu cầu sử dụng đất và không phù hợp quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

“Việc Phòng TN&MT tham mưu UBND TP ban hành các Quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 79 thửa đất với tổng diện tích 32.835,7 m2; cho phép chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm đối với 19 thửa đất với tổng diện tích 195.681,2 m2 không đúng quy định pháp luật đã làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm.

Đồng thời, với việc thu hồi, hủy các Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của một số hộ gia đình, cá nhân; việc xin rút hồ sơ đã gây nên tình trạng phản ánh, khiếu nại phức tạp, bức xúc trong dư luận xã hội. Đối với một số cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất từ các Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật không thể thu hồi, hủy bỏ làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng ở địa phương”, kết luận nêu.

Những hạn chế, sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Phòng TN&MT, cá nhân Trưởng phòng là ông Phạm Thanh Thái; chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ, ông Lê Hoàng Anh Tân và nhân viên hợp đồng, ông Lê Hồ Khải, nhân viên Phòng TN&MT.

chuyen-muc-dich (3).jpg
Các bị cáo liên quan vụ án sai phạm đất đai tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận vào tháng 8-2020. Ảnh PĐ.

Ngoài ra còn liên quan đến trách nhiệm của công chức Địa chính - Xây dựng phụ trách công tác quản lý đất đai và chủ tịch UBND các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm trong thời kỳ thanh tra.

Ngoài việc chuyển sang cơ quan điều tra, UBND TP Phan Thiết giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý các Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng pháp luật cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Trước đó, trong một vụ án cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000 m2 làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết, tháng 8-2020, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Phạm Thanh Thái ba năm sáu tháng tù; Lê Hồ Khải ba năm tù, Lê Hoàng Anh Tân hai năm sáu tháng tù đều về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.