Sẽ thu hồi 51 thửa đất chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật tại Bình Thuận

(PLO)- Trong số 79 thửa đất chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật tại Phan Thiết, chín thửa đã chuyển nhượng, không thể thu hồi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, tại cuộc họp báo đầu năm 2024 của UBND tỉnh Bình Thuận, đại diện UBND TP Phan Thiết trả lời PLO liên quan đến 79 thửa đất với diện tích hơn 33 ngàn m2 chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật.

chuyển mục đích
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PN.

Theo UBND TP Phan Thiết, 79 thửa đất nói trên gồm tại xã Thiện Nghiệp: 31 thửa/9.821,9 m2, xã Phong Nẫm: 31 thửa/14.694,5 m2 và xã Tiến Lợi: 17 thửa/9.003,4 m2 chuyển mục đích không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Qua rà soát hồ sơ, có chín thửa đã chuyển nhượng; có 15 thửa đã được thu hồi trong thời gian thanh tra, có bốn thửa đã được thu hồi sau khi có Kết luận thanh tra.

Theo UBND TP Phan Thiết, việc Phòng TN&MT tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 79/91 thửa đất, tổng diện tích 33.846,4 m2 và từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm đối với 19/19 thửa đất, tổng diện tích 195.681,2 m2 không đúng quy định pháp luật. Từ đó đã làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm.

chuyen-muc-dich (2).jpg
Ông Phạm Thanh Thái, Trưởng Phòng TN&MT Phan Thiết bị bắt giam. Ảnh PĐ.

Đồng thời, với việc thu hồi, hủy các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng của một số hộ gia đình, cá nhân; việc xin rút hồ sơ đã gây nên tình trạng phản ánh, khiếu nại phức tạp, bức xúc trong dư luận xã hội.

Đối với một số cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất từ các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật không thể thu hồi, hủy bỏ làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng ở địa phương.

Những hạn chế, sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Phòng TN&MT và cá nhân Trưởng phòng là ông Phạm Thanh Thái; ông Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ; ông Lê Hồ Khải, cán bộ Phòng TN&MT (các cán bộ này đã bị khởi tố, truy tố, xét xử trong vụ án vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai).

Đồng thời, liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng phụ trách công tác quản lý đất đai trong thời kỳ thanh tra của UBND các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm.

chuyen-muc-dich (1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sai phạm đất đai tại TP Phan Thiết năm 2020.

Hiện nay, còn 51 thửa, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng TN&MT rà soát, tham mưu UBND thành phố tiếp tục hủy đối với 51 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định nói trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên Phòng TN&MT chưa tham mưu thu hồi. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện có sự thay đổi cán bộ và chuyên viên trực tiếp xử lý.

Cụ thể, Trưởng phòng TN&MT bị xử lý hình sự nên việc chuyển giao, xử lý tiếp theo chậm. Ngoài ra, quá trình tham mưu thu hồi, Phòng TN&MT tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ theo quy hoạch trước đây nên tiến độ chậm. UBND thành phố đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, tham mưu và sẽ ban hành quyết định hủy trong tháng 2-2024”, UBND TP Phan Thiết cho biết.

Trước đó, do có liên quan cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000 m2 làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết, tháng 8-2020, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Phạm Thanh Thái (cựu trưởng phòng TN&MT) ba năm sáu tháng tù; Lê Hồ Khải (nhân viên phòng TN&MT) ba năm tù, Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên phòng TN&MT) hai năm sáu tháng tù đều về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Xem xét kỷ luật các lãnh đạo TP Phan Thiết do sai phạm đất đai

Xem xét kỷ luật các lãnh đạo TP Phan Thiết do sai phạm đất đai

(PLO)- Năm đảng viên bị kiểm tra đều có sai phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, trong đó có nhiều người đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam.                                                                                 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.