Bình Thuận: Cấp cả chục hecta đất rừng trái quy định

(PL)- Ngoài việc cấp chồng lên đất lâm nghiệp, nhiều diện tích có cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu không đưa vào quy hoạch rừng để quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký kết luận thanh tra về công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng, đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Tà Kóu, huyện Hàm Thuận Nam. Theo đó, hàng loạt sai phạm được chủ tịch tỉnh xác định.

Núi Tà Kóu. Ảnh: PN

Khu bảo tồn này nằm trên ranh giới hành chính các xã Hàm Cường, Hàm Minh, Thuận Quý, Tân Thành, Tân Thuận và thị trấn Thuận Nam thuộc huyện Hàm Thuận Nam với tổng diện tích gần 18.000 ha.

Theo cơ quan thanh tra, hơn 2.700 m2 đất làm trụ sở của Ban quản lý KBTTN Tà Kóu chưa có quyết định điều chỉnh ra khỏi quy hoạch ba loại rừng.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên một số thửa đất đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng thuộc địa bàn xã Tân Thuận, phát hiện thửa số 203 có hơn 6,4 ha cây rừng mật độ dày. Diện tích này theo bản đồ quy hoạch rừng thuộc quản lý của KBTTN Tà Kóu nhưng khi rà soát, điều chỉnh, huyện Hàm Thuận Nam không kiến nghị đưa diện tích đất này vào quy hoạch ba loại rừng nên tỉnh không đưa vào quy hoạch. Tại một số thửa đất ở tiểu khu 299 bị lấn chiếm trồng thanh long.

Thanh tra cũng phát hiện UBND huyện Hàm Thuận Nam đã cấp 10 giấy đỏ (hơn 9,2 ha) cho người dân, công ty chồng lấn qua rừng đặc dụng và rừng sản xuất; nhiều hộ được cấp giấy đỏ chồng lấn lên đất lâm nghiệp nhiều hecta.

Sau khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, huyện Hàm Thuận Nam chưa hoàn thành việc cấp đất ổn định sản xuất cho người dân nên tình trạng xâm lấn vào khu bảo tồn vẫn còn diễn ra như phá rừng, chiếm đất trồng thanh long; phá rừng làm đường trong KBTTN Tà Kóu…

Việc quản lý đất rừng chưa chặt nên xảy ra tình trạng xâm lấm, phá rừng ở Tà Kóu. Ảnh: P.NAM

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo UBND các xã có liên quan phối hợp với Ban quản lý KBTTN Tà Kóu thống kê số hộ đang sản xuất trên đất chuyển mục đích sử dụng từ khu bảo tồn để cắm mốc ranh giới nhằm có căn cứ xử lý.

Với gần 20 ha rừng nhưng không được đưa vào quy hoạch, chủ tịch tỉnh đề nghị cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra, khảo sát, đề xuất tỉnh đưa diện tích trên vào quy hoạch ba loại rừng theo quy định. Đồng thời đưa gần 6 ha rừng còn nguyên trạng dọc theo sườn núi ở xã Tân Thuận vào quy hoạch, giao KBTTN Tà Kóu quản lý.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện tổ chức xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc chưa triển khai xong việc cấp giấy đỏ cho dân đối với diện tích đất đã đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng, đồng thời xử lý trách nhiệm trong việc cấp giấy đỏ cho 9,2 ha chồng lấn đất lâm nghiệp.

Cũng theo UBND tỉnh, Sở TN&MT sẽ phối hợp với Sở NN&PTNT xử lý và kiểm điểm trách nhiệm việc cấp giấy đỏ làm trụ sở KBTTN Tà Kóu không đúng quy định. Đồng thời làm rõ hiện trạng vị trí, ranh giới 1.806 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; trong đó rà soát diện tích 431 ha đất có rừng để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.